Nga trì hoãn giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ do nhu cầu riêng của nước này

Thời báo kinh tế của Nga đã đưa tin về việc Nga hoãn giao hai phi đội hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ cho đến năm 2026, do nhu cầu của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. (Nguồn: Militarnyi)

Sự chậm trễ này chủ yếu do tổn thất của các hệ thống phòng không của Nga trước sự tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga và Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua bán 5 hệ thống phòng không S-400. Theo kế hoạch ban đầu, việc chuyển giao số vũ khí này sẽ hoàn tất vào tháng 4/2023.

Việc cung cấp các vũ khí khác của Nga cho Ấn Độ cũng đã bị gián đoạn, trước hết do New Delhi từ chối thanh toán cho Nga bằng đồng USD, vì điều này có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng không muốn trả bằng đồng Ruble vì sợ sẽ không thể mua vũ khí theo giá thị trường quốc tế.

Theo các thông tin trước đó, vào năm 2021, Ấn Độ đã bắt đầu triển khai tổ hợp hệ thống phòng không S-400 đầu tiên ở khu vực Punjab để chống lại Lực lượng không quân Pakistan.

(theo Militarnyi)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tri-hoan-giao-he-thong-phong-khong-s-400-cho-an-do-do-nhu-cau-rieng-cua-nuoc-nay-265275.html