Nga triển khai tên lửa hạt nhân siêu thanh

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ vừa triển khai trung đoàn tên lửa siêu thanh Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào ngày 27.12.

Hệ thống tên lửa Avangard - Ảnh: Sputnik News

Hệ thống tên lửa Avangard - Ảnh: Sputnik News

Địa điểm triển khai cụ thể không được tiết lộ. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin.

Avangard là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược được trang bị hệ thống lướt siêu thanh, có thể bay với vận tốc gấp 20 lần vận tốc âm thanh (khoảng 24.000 km/giờ). Đây là một trong những vũ khí tối tân mà Tổng thống Putin từng tự hào giới thiệu đủ sức xuyên thủng bất cứ lá chắn phòng thủ Mỹ nào.

Hôm 24.12, Tổng thống Putin còn tuyên bố: “Các quốc gia đang phải cố gắng bắt kịp chúng ta. Chưa một nước nào sở hữu vũ khí siêu thanh chứ nói chi đến vũ khí siêu thanh tầm bắn liên lục địa”.

Chính quyền Washington trước đó từ chối bình luận về Avangard. Theo báo cáo do Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS) đưa ra trong tháng 7, nước này triển phát triển vũ khí siêu thanh từ đầu những năm 2000.

Thiết bị lướt cho phép tên lửa bay thấp hơn với đường bay khó đoán hơn, khiến hệ thống phòng thủ khó phát hiện. Tuy nhiên học giả Jeffrey Lewis đến từ Viện Nghiên cứu chiến lược Middlebury nghi ngờ khả năng Avangard xuyên thủng mọi lá chắn Mỹ.

“Cách bay lướt đi làm giảm tốc độ so với phương thức tái nhập truyền thống (của tên lửa đạn đạo)”, học giả Lewis phân tích.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-trien-khai-ten-lua-hat-nhan-sieu-thanh-128514.html