Nga triển khai xe tăng và lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không gần Dondass, sẵn sàng đối phó Ukraine

Nga đã thể hiện trước sự sẵn sàng tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine để bảo vệ DPR và LPR.

Sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu leo thang tình hình ở Donbass, tích cực pháo kích vào các vị trí của quân đội các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng, người ta biết rằng Nga đã đáp trả các hành động như vậy của Ukraine bằng các cuộc tập trận quân sự của chính họ gần biên giới Ukraine, qua đó thể hiện sự sẵn sàng đảm bảo bảo vệ Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin mà hãng tin Avia.pro có được, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở Crimea, đặc biệt, chúng ta đang nói đến việc thực hiện một số nhiệm vụ của lực lượng đổ bộ đường không (lính dù). Hơn nữa, các cuộc tập trận quân sự chiến thuật cũng được tổ chức trên lãnh thổ của khu vực Nizhny Novgorod, điều này cho thấy phía Nga đã thể hiện rõ ràng với Lực lượng vũ trang Ukraine rằng họ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho cả biên giới của mình và an ninh của các nước cộng hòa tự xưng.

Trước đó, người ta đã biết về ý định của Nga trong việc hỗ trợ DPR và LPR trong trường hợp bị Ukraine tấn công, trong đó không loại trừ việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho DPR và LPR từ Nga, bao gồm cả việc chuyển các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đến Donbass.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-o-donbass-nga-trien-khai-xe-tang-va-luc-luong-dac-nhiem-do-bo-duong-khong-gan-dondass-san-sang-doi-pho-ukraine/20210320091644006