Nga trục xuất một nhà ngoại giao Lithuania

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nhà ngoại giao Lithuania bị trục xuất sẽ có 5 ngày để rời khỏi nước này.

“Đại biện Lithuania tại Nga Jurgita Cibulskiene đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga trong ngày 28/12. Theo nội dung công hàm được trao cho ông Cibulskiene, một nhà ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán Lithuania ở Moscow đã được liệt vào diện “nhân vật không được hoan nghênh” (persona non grata). Người này sẽ có năm ngày để rời khỏi lãnh thổ Nga”, hãng tin Anadolu dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga viết.

Lối vào tòa Đại sứ quán Lithuania ở Moscow, Nga. Ảnh: Google

“Chúng tôi cực lực phản đối việc chính quyền Lithuania đã trục xuất vô cớ một nhân viên làm việc ở Đại sứ quán Nga tại Vilnius hồi đầu tháng này”, thông cáo trên viết thêm.

Theo Anadolu, Bộ Ngoại giao Lithuania vào đầu tháng này đã liệt một nhân viên ngoại giao làm việc ở Đại sứ quán Nga tại Vilnius vào diện “nhân vật không được hoan nghênh vì đã có những hành vi không chừng mực về ngoại giao” và cho trục xuất người này.

Chính quyền Lithuania tới nay chưa đưa ra bình luận về thông cáo trên của Bộ Ngoại giao Nga.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-truc-xuat-mot-nha-ngoai-giao-lithuania-2095250.html