Nga trục xuất nhà ngoại giao Na Uy sau bê bối gián điệp

Trong động thái ăn miếng trả miếng, Nga vừa trục xuất một nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Na Uy ở Moscow.

“Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo với Đại sứ quán chúng tôi (Na Uy) ở Moscow rằng một trong những nhà ngoại giao không còn được chào đón ở Nga”, Reuters dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết.

“Điều này hoàn toàn vô căn cứ”. Nhà ngoại giao không vi phạm bất cứ quy tắc nào, thông báo nói thêm.

Người bị trục xuất được cho là Jan Flate, Tham tán Đại sứ quán Na Uy ở Moscow, một nguồn tin nói với RIA Novosti.

 Đại sứ quán Na Uy tại Moscow, Nga. Ảnh: Public domain.

Đại sứ quán Na Uy tại Moscow, Nga. Ảnh: Public domain.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga nói hành động của Oslo “gây ra tổn thất nghiêm trọng” và “tất yếu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước”.

Nhà ngoại giao Na Uy sẽ bị tước tư cách trong vòng 3 ngày tới. Sau đó, ông ta sẽ phải rời khỏi Nga, đáp trả động thái tương tự của phía Na Uy.

Trước đó, ngày 19/8, một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Na Uy đã bị trục xuất vì tình nghi liên quan đến hoạt động gián điệp. Động thái diễn ra một ngày sau khi Na Uy bắt giữ một công dân của họ với cáo buộc cung cấp bí mật quốc gia cho “sĩ quan tình báo Nga”, người họ tin là nhà ngoại giao bị trục xuất.

Moscow cũng phản bác cáo buộc này là vô căn cứ.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-truc-xuat-nha-ngoai-giao-na-uy-sau-be-boi-gian-diep-post1125322.html