Nga trưng bày chiến lợi phẩm tại Syria

Vũ khí thu giữ của phiến quân trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria được trưng bày tại Diễn đàn quân sự 2018 ở Nga. Dưới đây là những vũ khí tiêu biểu có từ thời Thế chiến thứ 2 cho tới nay.

Một số loại vũ khí phù hợp để trong viện bảo tàng hơn là khu vực chiến tranh. Những vũ khí có từ thời Thế chiến thứ 2 bao gồm súng StG 44 do Đức Quốc xã sản xuất.

Một số loại vũ khí phù hợp để trong viện bảo tàng hơn là khu vực chiến tranh. Những vũ khí có từ thời Thế chiến thứ 2 bao gồm súng StG 44 do Đức Quốc xã sản xuất.

Xe bán tải

Xe bán tải

Những khẩu súng trường MAS-36 có từ trước Thế chiến thứ 2 và MAS-39 sau Thế chiến thứ 2 cũng đã vào tay phiến quân ở Syria.

Súng Sturmgewehr 44

Máy bay không người lái AeroVironment Switchablade hiện đại của Mỹ cũng có mặt ở Syria.

Xe RG-31 Nyala MRAP

Những chiếc xe ở nhiều trạng thái cũ nát khác nhau. Một số lượng lớn những chiếc xe này được khủng bố IS lấy từ quân đội Iraq năm 2014 và cuối cùng chúng tới Syria.

Chiếc xe tăng Centurion của Anh cũng nằm trong số những chiến lợi phẩm. Cỗ máy này dường như bị quân đội Israel bỏ lại trong cuộc chiến Yom Kippur và phiến quân đã sử dụng lại trong trận chiến ở Syria.

Xe bọc thép OT-64 SKOT

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-trung-bay-chien-loi-pham-tai-syria-3946714-d.html