Nga-Trung chạy đua chạy đua giành ảnh hưởng ở châu Phi qua tiêm chủng Covid-19

Nga và Trung Quốc đang chạy đua để thu hẹp khoảng cách về tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở châu Phi, với hi vọng gia tăng ảnh hưởng ở khu vực mà nhiều nước chưa triển khai tiêm chủng.

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, khối lượng vaccine mà Nga và Trung Quốc trao tặng vẫn chưa nhiều và các hợp đồng thương mại còn khá đắt đỏ.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Châu Phi đang bị bỏ lại phía sau vì thiếu nguồn lực để đặt mua vaccine của các hãng dược lớn như Pfizer, Astra Zeneca Moderna và Johnson & Johnson. Do vậy, việc Nga, Trung Quốc giúp đỡ châu Phi để có vaccine sẽ giúp 2 nước này gia tăng cái gọi là “quyền lực mềm” ở khu vực.

Nga đã đề nghị cấp 300 triệu liều vaccine bằng cách cấp viện trợ cho một quỹ của Liên minh châu Phi. Trung Quốc cũng cam kết tặng cho cho châu Phi gần 25% tổng số vaccine viện trợ nước ngoài. Theo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), châu Phi là 1 trong những thị trường chủ chốt cho tiêu thụ vaccine Sputnik V.

Tổng thống Pháp Macron cho rằng, châu Âu và Mỹ đang đứng trước nguy cơ mất tầm ảnh hưởng ở châu Phi do vấn đề vaccine. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh châu Phi John Nkengasong cảnh báo về “ngoại giao vaccine”, lưu ý rằng các cường quốc không nên lợi dụng vấn đề phân bổ vaccine để gây ảnh hưởng chính trị./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-trung-chay-dua-chay-dua-gianh-anh-huong-o-chau-phi-qua-tiem-chung-covid-19-843107.vov