Nga - Trung đề cao kết quả đàm phán 'định dạng Moscow' về Afghanistan

Trẻ em tại trại tị nạn Shamal Darya ở Qala-i-Naw, tỉnh Badghis (Afghanistan), ngày 14/10/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

* Afghanistan-Turkmenistan tìm cách tăng cường hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tập trung thảo luận về vấn đề Afghanistan trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome (Ý) ngày 30/10, đồng thời ghi nhận những kết quả thiết thực có ý nghĩa của các cuộc tham vấn định dạng Moscow và các cuộc họp Ba bên mở rộng.

Trong tuyên bố sau cuộc họp giữa hai bộ trưởng, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên đã đề cập đến các vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế, kể cả tình hình ở Afghanistanvà những diễn biến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương do sự hình thành mới đây các tổ chức khối hẹp mới làm xói mòn cấu trúc an ninh và ổn định khu vực lấy ASEAN làm trung tâm.

Hai bên ghi nhận những kết quả thực tế của các cuộc họp Ba bên mở rộng và Tham vấn định dạng Moscow về Afghanistan trong bối cảnh thúc đẩy hơn nữa hòa giải dân tộc nội bộ Afghanistan, cùng với sự phối hợp của các nỗ lực quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái thiết sau xung đột ở quốc gia Tây Nam Á này.

Mới đây, Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan cũng đã thảo luận xây dựng mặt trận thống nhất liên quan cuộc khủng hoảng đang bao trùm Afghanistan kể từ khi Mỹ rút quân.

Ngoại trưởng 4 nước Trung Quốc, Iran, Pakistan và Nga hôm 27/10 đã tham gia cuộc họp về Afghanistan do Tehran chủ trì trong nỗ lực tìm kiếm quan điểm chung về cuộc khủng hoảng nhân đạo, kinh tế, chính trị và rủi ro an ninh tại Afghanistan.

Ngoại trừ đại diện Nga - Trung dự trực tuyến, các nhà ngoại giao cấp cao còn lại có mặt trực tiếp cùng với quan chức của 3 nước Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Bất chấp đề nghị đàm phán về tình hình Afghanistan, Mỹ đến nay vẫn tránh các cuộc đối thoại chính thức bên ngoài nền tảng “Ba bên mở rộng” được thiết lập giữa Trung Quốc, Nga và Pakistan.

* Ngày 30/10, quyền Thủ tướng lâm thời Afghanistan được lực lượng Taliban chỉ định là ông Mullah Muhammad Hassan Akhund đã gặp Ngoại trưởng Turkmenistan Rashid Meredov để thảo luận quan hệ song phương, viện trợ nhân đạo, hợp tác kinh tế và vận chuyển khí đốt, cũng như cam kết quốc tế với Afghanistan.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết trong cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến một số dự án chung của Afghanistan và Turkmenistan, các dự án cáp quang và đường sắt, cũng như kế hoạch xây dựng Dự án Đường ống dẫn khí Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (TAPI) trên lãnh thổ Afghanistan.

Dự án khu vực trọng điểm TAPI dự kiến sẽ vận chuyển khí đốt từ Turkmenistan đến Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Afghanistan mỗi năm sẽ nhận được khoảng 500 triệu USD từ phí vận chuyển khí đốt và hàng nghìn người dân nước này có thể tìm được việc làm từ dự án.

Thông cáo dẫn lời Ngoại trưởng Meredov khẳng định Turkmenistan sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan và giúp quốc gia Tây Nam Á triển khai các dự án kinh tế.

Xung đột dai dẳng và tình trạng mất an ninh ở Afghanistan đã làm chậm kế hoạch khánh thành dự án TAPI, dự kiến hoàn tất vào năm 2020. Kabul và Ashgabat đã nối lại các cuộc đàm phán về chủ đề này khi tình hình an ninh ở Afghanistan được cải thiện.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/266888/nga-trung-de-cao-ket-qua-dam-phan-dinh-dang-moscow-ve-afghanistan.html