Nga trừng phạt các quan chức tiếp tay 'điệp viên CIA' Smolenkov ra nước ngoài

Người được cho nguồn tin cao cấp của Mỹ Smolenkov cùng gia đình đi nghỉ 'chui' ở Montenegro vào năm 2017 bất chấp lệnh cấm của chính quyền Nga - theo Interfax.

Chính quyền Tổng thống Nga đưa ra hình phạt đối với các quan chức đã để cho Oleg Smolenkov trốn ra nước ngoài vào năm 2017. Thông tin trên được hãng tin Interfax, trích dẫn nguồn tin, xác nhận. Smolenkov – một cựu quan chức trong chính quyền Tổng thống Nga – hiện đang được cho là điệp viên CIA.

Nguồn tin của Interfax cho biết, hai năm trước, Smolenkov cùng gia đình đã trốn đi nghỉ tại Montenegro, bất chấp lệnh cấm các quan chức Nga đi du lịch tới đất nước này. Nguồn tin làm rõ rằng lệnh cấm này được áp dụng kể từ mùa xuân năm 2017 do mối quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn sau các cáo buộc Matxcơva có liên quan đến những nỗ lực đảo chính thất bại ở Montenegro vào mùa thu năm 2016.

Hành động vô tình hoặc cố ý của các quan chức khi để Smolenkov trốn sang Montenegro được xác định là “vô trách nhiệm và làm suy yếu sự kiểm soát của nhà nước”. Họ đều đã phải chịu các hình thức kỷ luật, thậm chí, một số người bị sa thải - nguồn tin cho biết.

 Bức ảnh được cho là chân dung của "điệp viên CIA" Oleg Smolenkov. (Ảnh: RTVI)

Bức ảnh được cho là chân dung của "điệp viên CIA" Oleg Smolenkov. (Ảnh: RTVI)

Theo một nguồn tin khác của Interfax, một thời gian sau khi Smolenkov bỏ đi mà không có tin tức gì, người thân của ông này đã gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Điều tra về việc gia đình đã mất liên lạc với Smolenkov. Vào tháng 9/2017, một vụ điều tra hình sự về khả năng Smolenkov bị sát hại được mở ra, nhưng khép lại sau khi các nhân viên thực thi pháp luật xác minh được rằng ông ta cùng với vợ và các con đã đi nghỉ “chui” ở Mongtenegro. Theo nguồn tin này, rất có thể, Smolenkov là “kẻ đào ngũ”.

Vào ngày 9/9, CNNThe New York Times đồng loạt đưa tin về một điệp viên CIA nằm vùng trong số các quan chức cấp cao của Nga, người mà phía Mỹ buộc phải “sơ tán khẩn cấp” khỏi Matxcơva vào năm 2017 vì lo ngại nhân vật này sẽ bị lộ.

Tờ Kommersant của Nga sau đó khẳng định danh tính của điệp viên này là Oleg Smolenkov. Ông ta từng làm việc trong chính quyền Tổng thống, Đại sứ quán Nga tại Washington và bộ máy chính phủ. Năm 2017, Smolenkov đưa vợ và 3 con đi nghỉ ở Montenegro rồi mất tích từ đó đến nay. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mỹ lại đưa tin rằng nhân vật này đang sống gần Washington.

Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết họ đã yêu cầu phía Mỹ cung cấp thông tin thông qua Interpol về nơi ở của cựu quan chức này. Ngày 12/9, RTVI đăng tải một bức ảnh, mà theo kênh truyền hình này, chính là chân dung của Smolenkov.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-trung-phat-cac-quan-chuc-tiep-tay-diep-vien-cia-smolenkov-ra-nuoc-ngoai-d498261.html