Nga: Trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2, Mỹ ngăn châu Âu sử dụng năng lượng xanh

Nga ngày 23/1 đã kêu gọi châu Âu hỗ trợ đầy đủ cho tuyến đường ống dẫn khí đốt 'Dòng chảy phương Bắc 2', cho rằng Mỹ sẽ hủy hoại quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của châu Âu nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ làm dự án trên bị trì hoãn.

Người đứng đầu Quỹ tài sản quốc gia của Nga, ông Kirill Dmitriev. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, người đứng đầu Quỹ tài sản quốc gia của Nga, ông Kirill Dmitriev nói : “Chúng tôi không hài lòng với các lệnh trừng phạt nhằm vào Dòng chảy phương Bắc 2 vì chúng tôi cho rằng đó là những lệnh trừng phạt việc châu Âu chuyển đổi sang thị trường năng lượng an toàn hơn về sinh thái”.

“Chúng tôi dự kiến sẽ tăng 34% lượng khí đốt xuất khẩu trong 20 năm tới... Chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng tuyệt vời để cung cấp khí đốt cho châu Á, nơi chắc chắn cần nó. Nhờ vậy, chúng tôi đang giúp châu Á chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn thông qua khí đốt và nói thẳng là thông qua các đường ống đến châu Âu, trong đó có Dòng chảy phương Bắc 2, chúng tôi đang giúp châu Âu cũng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch hơn".

Nga đã buộc phải hoãn khánh thành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 sang năm sau, khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án cung cấp khí đốt cho Đức này.

Đức đã chỉ trích động thái này là can thiệp vào chính sách năng lượng của mình. Washington nói họ cho rằng châu Âu nên cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và mua thêm khí đốt của Mỹ để thay thế.

Chu Văn

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-trung-phat-dong-chay-phuong-bac-2-my-ngan-chau-au-su-dung-nang-luong-xanh-108312.html