Nga trừng phạt một loạt quan chức hàng đầu của Mỹ và Canada

Hôm qua (15/3), Nga đã trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Tony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và 10 quan chức chính quyền cùng nhân vật chính trị khác.

GD&TĐ - Hôm qua (15/3), Nga đã trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Tony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và 10 quan chức chính quyền cùng nhân vật chính trị khác.

Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ.

Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ.

Moscow cho biết đây là một biện pháp đáp trả tương xứng, được áp đặt sau khi Washington đưa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga, trong đó có Tổng thống Putin, vào danh sách đen.

Những bổ sung mới nhất vào danh sách trừng phạt của Nga đã được Điện Kremlin công bố hôm qua (15/3).

Xuất hiện ở đầu danh sách gồm 13 cái tên là Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiếp theo là ông Blinken và Austin. Chủ tịch liên quân, Tướng Mark Milley, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Giám đốc CIA William Burns và Thư ký Báo chí Nhà trắng Jen Psaki. Trong danh sách này còn có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và con trai ông Biden là Hunter – người có giao dịch với một công ty năng lượng Ukraine trước đây đã bị thẩm vấn và chỉ trích.

Những người trong danh sách trên bị từ chối nhập cảnh vào Nga. Tuy nhiên, tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng Moscow sẽ không loại trừ việc tiếp xúc với các quan chức Mỹ “nếu họ đáp ứng lợi ích quốc gia của chúng tôi”.

Nhiều cái tên sẽ được thêm vào danh sách “trong tương lai gần”, tuyên bố tiếp tục và cảnh báo “các quan chức hàng đầu của Mỹ, quan chức quân đội, nhà lập pháp, doanh nhân, chuyên gia và các nhân vật truyền thông, những người chống Nga hoặc góp phần kích động hận thù đối với Nga” cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen.

Mỹ trước đây đã trừng phạt các doanh nhân và nhân vật truyền thông Nga, vì vậy các biện pháp trừng phạt trả đũa của Moscow có thể được áp dụng theo cách tương xứng.

Ngoài các quan chức Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga còn trừng phạt hơn 300 cá nhân Canada để đáp trả một động thái tương tự của chính phủ Canada. Danh sách của Moscow bao gồm Thủ tướng Justin Trudeau, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và hầu hết các đại biểu của Hạ viện Quốc hội Canada.

Trong gần 3 tuần kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quân sự ở Ukraine, Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Ngoài hình phạt do chính phủ Mỹ, Anh và EU áp dụng, nhiều công ty tư nhân từ các thương hiệu phương Tây mang tính biểu tượng như McDonald’s và Coca-Cola đến các tổ chức tài chính toàn cầu như Visa và Mastercard, đã đình chỉ hoạt động của họ ở Nga.

Theo RT

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-trung-phat-mot-loat-quan-chuc-hang-dau-cua-my-va-canada-lItdRFP7R.html