Nga, Trung Quốc họp mở rộng liên minh an ninh Trung Á

(SGGPO).- Hôm nay, ngày 7-11, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ thảo luận về việc gia nhập liên minh an ninh Trung Á của Pakistan và Iran.

(SGGPO).- Hôm nay, ngày 7-11, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ thảo luận về việc gia nhập liên minh an ninh Trung Á của Pakistan và Iran.

Cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại quê nhà của Thủ tướng Putin, thành phố Saint Petersburg, sau gần 10 năm khi Nga, Trung Quốc và 4 quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan) thành lập Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây là liên minh nhằm đối trọng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Ấn Độ cũng muốn gia nhập liên minh và Afghanistan muốn trở thành quan sát viên. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc mong muốn đây là một tổ chức nghiêng về thế mạnh kinh tế hơn quân sự.

Một quan chức hàng đầu của Nga cho biết buổi thảo luận còn lưu tâm đến việc tác động của kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm với giá cả hàng hóa, xuất khẩu của Nga, và giải pháp ổn định thị trường tài chính thế giới.

“Chúng ta mong đợi các thủ tướng sẽ đưa ra đánh giá về các vấn đề kinh tế trong khu vực SCO. Từ đó sẽ mang đến sự ổn định, tăng tỷ lệ tăng trưởng GDP và thu hút đầu tư”, phái viên SCO của Nga, Kirill Barsky, cho biết.

Thanh Hải (theo AFP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2011/11/272664/