Nga, Trung Quốc không ủng hộ duy trì hoạt động gìn giữ hòa bình ở CH Trung Phi

Nga và Trung Quốc ngày 13/12 đã không bỏ phiếu ủng hộ tiếp tục duy trì phái bộ gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa (CH) Trung Phi, vì nghị quyết của Hội đồng bảo an (HĐBA) do Pháp soạn thảo không ghi nhận những nỗ lực của Nga trong việc hỗ trợ nước này.

13 ủy viên còn lại của HĐBA đã bỏ phiếu cho phép tiếp tục triển khai hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình với lực lượng hơn 12.000 quân và cảnh sát ở CH Trung Phi. Phái bộ này đã hoạt động ở CH Trung Phi từ năm 2014, sau cuộc bạo loạn xảy ra khi phe nổi loạn Seleka lật đổ Tổng thống hồi năm 2013.

Mặc dù không bỏ phiếu, nhưng cả Nga và Trung Quốc đều cho biết họ ủng hộ phái bộ gìn giữ hòa bình.

Những người lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Nguồn: Africa)

Phát biểu tại HĐBA, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Jonathan Cohen cho rằng, sứ mệnh giúp đỡ Chính phủ CH Trung Phi - một trong những nước nghèo nhất thế giới thoát khỏi hơn một thập kỷ xung đột để mưu cầu hòa bình và phát triển - không có chỗ cho việc ganh đua.

Về phía Nga, trong năm nay Nga đã hỗ trợ CH Trung Phi bằng việc chuyển vũ khí và cử chuyên gia đến nước này để đào tạo quân nhân và tham gia các dự án bom mìn.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Mã Triều Húc cũng cho rằng nghị quyết nên công nhận tất cả những nỗ lực vì hòa bình cho CH Trung Phi.

(theo EuroNews)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-trung-quoc-khong-ung-ho-duy-tri-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-o-ch-trung-phi-83555.html