Nga, Trung Quốc và Nam Phi rầm rộ tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương

Bộ Quốc phòng Nam Phi cho biết, cuộc tập trận hải quân chung của Nam Phi, Nga và Trung Quốc, có tên Mosi-2 bắt đầu vào hôm nay (17/2) ở Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển nước này.

“Cuộc tập trận 3 bên sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia bằng cách kết hợp các hệ thống hải quân tác chiến, cải thiện các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chung”, TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Thandi Modise cho biết.

Bộ Quốc phòng Nam Phi cũng nhấn mạnh cuộc tập trận Mosi-2 là nền tảng để 3 nước trao đổi kiến thức quân sự, kỹ năng và kinh nghiệm tác chiến.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 27/2 ngoài khơi tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi, nơi đặt căn cứ chính của Hải quân Nam Phi ở Ấn Độ Dương và vịnh Richards. Khoảng cách giữa 2 địa điểm là 87 hải lý (160km).

Bộ Quốc phòng Nam Phi cho biết, lực lượng Nga tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục Đô đốc Gorshkov và tàu chở dầu hạng trung Kama. Trong khi, Trung Quốc là một tàu khu trục, một tàu khu trục nhỏ và một tàu phụ trợ, còn Nam Phi là một tàu khu trục nhỏ và hai tàu phụ trợ.

Theo tờ báo địa phương Daily Maverick, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov có thể sẽ khai hỏa tên lửa siêu thanh Zircon.

Cuộc tập trận 3 bên hiện nay của Nam Phi, Nga và Trung Quốc là cuộc tập trận thứ hai liên tiếp. Những lần trước diễn ra vào tháng 11/2019 gần Cape Town ở phía tây nam Nam Phi trên vùng biển Đại Tây Dương.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-trung-quoc-va-nam-phi-ram-ro-tap-tran-hai-quan-o-an-do-duong-2111156.html