Nga-Trung tập trận quân sự lớn nhất từ thời Liên Xô, phương Tây náo động

Nga đang chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ với quy mô 'chưa từng có' kể từ thời Liên Xô.

Xe tăng Nga tham gia tập trận Zapad-2017 ở Belarus. Ảnh: Sputnik

Một loạt các cuộc tập trận mang tên Vostok-2018 ở Siberia và vùng Viễn Đông sẽ "có quy mô chưa từng thấy về phạm vi địa lý và tổng số quân tham gia" - RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

Ông Shoigu nói thêm, các cuộc tập trận sẽ lớn hơn cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử Liên Xô vào năm 1981 trên lãnh thổ Belarus, Ukraina, 3 nước Baltic và một số nước thuộc hiệp ước Warsaw.

Tổng số binh sĩ dự kiến tham gia cuộc tập trận chưa được tiết lộ. Trung Quốc đã xác nhận sẽ cử hơn 3.000 quân tham gia tập trận. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, hơn 900 loại vũ khí, 30 máy bay chiến đấu và trực thăng cũng sẽ được điều đến Nga. Mông Cổ cũng sẽ tham gia các cuộc tập trận này.

Trước đó, theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, cuộc kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu đột xuất đã bắt đầu tại các quân khu Trung tâm và Đông, lực lượng đổ bộ trên không, lực lượng hàng không vận tải quân sự Viễn Đông.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, cuộc kiểm tra bao gồm tập hợp 16 bài tập đặc biệt, diễn ra trước thềm Vostok-2018.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng còn lưu ý, các đơn vị quân ủy sẽ được mời tham gia kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên không, cũng như sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ lãnh thổ.

Kết quả cuộc kiểm tra sẽ được đánh giá để nhận định về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hợp quân tham gia cuộc tập trận Vostok-2018.

Vostok-2018 sắp tới dường như đã sẵn sàng vượt quá quy mô của các cuộc tập trận Zapad-2017 mà Nga tổ chức năm ngoái, gây phản ứng căng thẳng ở phương Tây.

Zapad-2017 có sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 tàu chiến và 680 xe cơ giới.

Các cuộc tập trận Zapad, mặc dù bản chất là phòng thủ, nhưng bị NATO và báo chí phương Tây coi là "diễn tập xâm lược" của Nga.

Để đáp trả, Ba Lan tổ chức cuộc tập trận quốc gia Dragon 17, bao gồm các binh đoàn đến từ Mỹ, Anh, Đức, Lithuania, Latvia, Slovakia, Italia, Bulgaria, Romania, Georgia và Ukraina.

Đáng chú ý, số lượng binh sĩ tham gia Dragon 17 vượt xa tổng binh sĩ tham dự Zapad-2017, với khoảng 17.000 người và 3.500 khí tài quân sự.

NATO cũng tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận quân sự của riêng mình ở cửa ngõ Nga. Hồi tháng 6, hơn 18.000 binh sĩ của 19 nước tham gia cuộc tập trận 2 tuần Saber Strike ở Ba Lan và các nước Baltic.

Hôm 20.8, Latvia khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi nước này giành độc lập. Tập trận cũng bao gồm quân đội của hơn 10 nước NATO.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-trung-tap-tran-quan-su-lon-nhat-tu-thoi-lien-xo-phuong-tay-nao-dong-626416.ldo