Nga-Trung vẫn mua bán vũ khí bất chấp sự trừng phạt của Mỹ

Triển vọng bán vũ khí cho Trung Quốc của Nga không bị giảm đi mặc dù Mỹ từng ban hành một lệnh trừng phạt vào cuối tháng 9.

Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport vừa ký thêm 3 hợp đồng nữa với cường quốc châu Á nhân dịp Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải.

Tổng giám đốc Alexander Mikheev của Rosoboronexport cho biết: “Chúng tôi hy vọng tham gia triển lãm Chu Hải sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự tiếp tục phát triển”.

Công bố chuyện ký hợp đồng là ông Viktor Kladov, người dẫn đầu đoàn đại diện của Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec (công ty mẹ của Rosoboronexport) góp mặt tại triển lãm Chu Hải. Thông tin chi tiết về các hợp đồng không được tiết lộ.

Ông Kladov còn khẳng định Moscow sẽ hoàn thành việc giao chiến đấu cơ Su-35 và hệ thống phòng không S-400 cho Bắc Kinh vào năm 2020.

Tháng 9 vừa qua, Mỹ áp đặt trừng phạt với Bộ Phát triển trang bị (EDD) trực thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc cùng người đứng đầu cơ quan này là trung tướng Lý Thượng Phúc do mua Su-35 cũng như thiết bị của S-400.

Bên bán những khí tài này chính là Rosoboronexport, đơn vị bị đưa vào “danh sách đen” kể từ khi Washington thông qua luật Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA).

Gian giới thiệu của Rosoboronexport trong triển lãm Chu Hải - Ảnh: Rosoboronexport

Nhưng theo người phát ngôn Rosoboronexport Vladimir Kryuchkov thì có nhiều giao dịch đang trong quá trình thảo luận. Quan hệ hợp tác mở rộng từ mua bán vũ khí sang cả nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. “Lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng tôi với Trung Quốc theo hướng tốt. Quan hệ hai bên nay thêm chặt chẽ”, người phát ngôn khẳng định.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-trung-van-mua-ban-vu-khi-bat-chap-su-trung-phat-cua-my-100660.html