Nga tự tin trữ lượng khí đốt, than đá đủ dùng trong vài thế kỷ

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergey Mochalnikov mới đây cho biết Nga có đủ trữ lượng than để sử dụng trong nhiều thế kỷ. Trước đó, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom cũng tiết lộ tập đoàn này đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt, đủ dùng cho hơn 100 năm.

 Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergey Mochalnikov mới đây cho biết Nga có đủ trữ lượng than để sử dụng trong nhiều thế kỷ.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergey Mochalnikov mới đây cho biết Nga có đủ trữ lượng than để sử dụng trong nhiều thế kỷ.

Phát biểu trong cuộc họp của Cơ quan Quản lý Tài nguyên dưới lòng đất Liên bang Nga ngày 23/4, ông Mochalnikov cho hay khi tính đến cả nguồn than trong lòng đất đã khai thác và chưa khai thác, Nga có đủ than để dùng trong 300 năm.

“Về than đá, chúng ta có trữ lượng đã được thăm dò đủ dùng hơn 100 năm, và nếu chúng ta sử dụng hết số này, chúng ta vẫn còn trữ lượng chưa khai thác đủ dùng trong ít nhất 200 năm nữa. Điều này cho phép toàn bộ đất nước được đảm bảo an toàn về mặt năng lượng”, ông Mochalnikov cho hay.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga, tất cả nhu cầu trong nước về than đang được các nhà sản xuất Nga đáp ứng. Trong khi đó, ông cũng lưu ý rằng xuất khẩu là động lực chính của ngành than, các mỏ và cụm năng lượng mới đã được mở ở vùng cực đông của đất nước.

Nga sản xuất 443,6 triệu tấn than vào năm 2022, tăng 0,3% so với năm 2021. Xuất khẩu giảm 7,5% xuống 210,9 triệu tấn sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh áp dụng lệnh cấm vận đối với than của Nga vào tháng 8 năm ngoái.

Các nhà sản xuất than đã tăng nguồn cung cho thị trường trong nước thêm 12,2% lên hơn 172 triệu tấn, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước “thân thiện”, đặc biệt là Trung Quốc.

Nga đã tăng các chuyến hàng đến quốc gia châu Á này thêm 11,2% lên 59,5 triệu tấn vào năm ngoái, khi Moscow tìm cách định hướng lại hoạt động thương mại của mình và Trung Quốc đang tăng tiêu thụ than trong bối cảnh hoạt động công nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Ở động thái liên quan, mới đây, ông Viktor Zubkov, Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom, cho hay tập đoàn này đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt, đủ dùng cho hơn một thế kỷ.

"Vào cuối năm ngoái, trữ lượng khí đốt đã được chứng minh của tập đoàn Gazprom đạt tổng cộng 35.000 tỷ m3. Chúng tôi hiện có trữ lượng khí đốt đủ dùng trong 100 năm tới", ông Zubkov đưa ra tuyên bố ngày 20/4.

Trước đó, Gazprom cho hay hoạt động thăm dò địa chất đã bổ sung thêm 529,2 tỷ m3 vào trữ lượng khí đốt của họ trong năm 2022.

Minh Đăng

Theo RT

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nga-tu-tin-tru-luong-khi-dot-than-da-du-dung-trong-vai-the-ky-20180504224283601.htm