Nga tức giận Mỹ 'can thiệp bầu cử' Interpol

Washington đang ra sức phản đối ứng viên Nga trở thành lãnh đạo của Interpol, trong khi Moscow coi đây là hành động can thiệp bầu cử trắng trợn.

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi các quốc gia thành viên không bỏ phiếu cho đại diện của nước Nga trở thành lãnh đạo mới của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Có tới 4 Thượng nghị sĩ bao gồm Roger Wicker và Marco Rubio của Đảng Cộng hòa, cùng Jeanne Shaheen và Chris Coons của Đảng Dân chủ đã cáo buộc Nga thường xuyên lạm dụng Interpol, sử dụng tổ chức này để làm bẽ mặt các đối thủ chính trị, những người phản đối hay nhà báo bất đồng chính kiến.

4 nghị sĩ này đã gửi một bức thư chung yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hành động, sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động đến các thành viên của Đại hội đồng Interpol, gây sức ép để họ không cho phép Thiếu tướng cảnh sát Nga Alexander Prokopchuk được bầu làm người đứng đầu tổ chức.

Ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch Interpol- ông Alexander Prokopchuk.

Ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch Interpol- ông Alexander Prokopchuk.

"Chọn Thiếu tướng cảnh sát Nga Aleksandr Prokopchuk vào vị trí đứng đầu Interpol là đưa một con cáo vào chuồng gà”, 4 thượng nghị sĩ Mỹ cùng đưa ra thông cáo cho hay.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov gọi việc bổ nhiệm một người Nga vào chức vụ đứng đầu Interpol là "một mối đe dọa cho cả thế giới".

Để phản hồi hành động này, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã chỉ trích đây là sự can thiệp vào quá trình bỏ phiếu và gia tăng áp lực lên Interpol. “Đây có thể coi là một kiểu can thiệp vào quá trình bầu cử của một tổ chức quốc tế” - ông Peskov nhấn mạnh.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk đã cho rằng, đây là một chiến dịch truyền thông nước ngoài nhằm làm mất uy tín của ứng cử viên Nga, đồng thời khẳng định việc chính trị hóa Interpol là điều không thể chấp nhận được.

Trước đó, tối 7/10, Interpol xác nhận ông Mạnh Hoành Vĩ đã từ chức Chủ tịch. Chính phủ Trung Quốc cho biết bắt giữ ông Mạnh Hoành Vĩ để điều tra về nghi vấn “vi phạm luật pháp nhà nước”.

Interpol đã chỉ định Phó Chủ tịch Kim Jong Yang, người Hàn Quốc, trở thành quyền Chủ tịch cho đến khi tổ chức này bổ nhiệm được người chính thức thay thế ông Mạnh Hoành Vĩ trong cuộc họp tổ chức tại Dubai vào tháng 11 tới.

Hiện tại, Thiếu tướng cảnh sát Nga Prokopchuck đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đang bị ông Mạnh Hoành Vĩ để lại.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-tuc-gian-my-can-thiep-bau-cu-interpol-3369597/