Nga 'tức giận' trước các cuộc tấn công mới của Mỹ trên lãnh thổ Syria

Điện Kremlin đã có những phản ứng mạnh mẽ trước các cuộc tấn công tiếp theo của máy bay chiến đấu Mỹ tại Syria.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khoảng một ngày trước, các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công tên lửa mới vào lãnh thổ Syria và nước láng giềng Iraq, dẫn đến sự chỉ trích nghiêm trọng từ phía Moscow.

Lý do cho điều này là vì Mỹ đã không thông báo cho quân đội Nga về hoạt động tấn công của mình, và do đó, máy bay chiến đấu của Mỹ có thể được xác định là mục tiêu xâm lược.

Theo phát ngôn viên của tổng thống Dmitry Peskov, những hoạt động nhằm loại bỏ những kẻ khủng bố đều được đánh giá tích cực, tuy nhiên, ngược lại, những hành động dẫn đến sự mất ổn định sẽ không được khuyến khích.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tuyên bố về sự thành công của cuộc không kích vào các vị trí của nhóm Kataib Hezbollah tại Syria, trang “Echo Moscow” cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, nếu không có sự phối hợp đúng đắn giữa hai bên, Nga cũng có quyền tấn công vào các khu vực mà Mỹ kiểm soát trên lãnh thổ Syria vì sự hiện diện của liên minh quốc tế ở những khu vực này là bất hợp pháp.

Đây không phải là lần đầu tiên Washington vi phạm thỏa thuận với Moscow về vấn đề Syria. Điều này có thể sẽ dẫn đến sự leo thang tình hình trong khu vực, đặc biệt là đối với những yêu cầu không rõ ràng từ phía Washington liên quan đến sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria, các chuyên gia nhấn mạnh.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-tuc-gian-truoc-cac-cuoc-tan-cong-moi-cua-my-tren-lanh-tho-syria-4056263-d.html