Nga tức giận Ukraine vì dọa cắt nguồn nước tới Crimea

Moscow cho rằng lời đe dọa của Kiev được xem như là một hành động khủng bố quốc tế.

Bán đảo Crimea (Nguồn TASS)

Vào ngày 12/9, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho biết “sẽ không báo giờ cung cấp nước ngọt đến vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, nhằm ám chỉ việc cắt nguồn nước nối với bán đảo Crimea đã bị sáp nhập vào Nga.

Trước lời đe dọa này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/9 tuyên bố, bất cứ mối đe dọa nào từ phía Kiev có liên quan tới cơ sở hạ tầng dân sự của người dân Crimea đều được coi là hành động “khủng bố quốc tế” theo luật của châu Âu.

Bà Zakharova nhấn mạnh, Moscow đang làm hết sức có thể để có thể cung cấp điện và nước ngọt tới vùng bán đảo, đồng thời kêu gọi Ukraine dừng các hoạt động có thể gây ảnh hưởng tới Crimea.

Kể từ năm 2014, khi Crimea tuyên bố ly khai Ukraine và sáp nhập với Nga, mối quan hệ giữa Moscow với Kiev và các nước phương Tây trở nên vô cùng căng thẳng.

Moscow khẳng định, quyết định của Crimea dựa trên cuộc trưng cầu dân ý và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thu Trang (Theo TASS)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-tuc-gian-ukraine-vi-doa-cat-nguon-nuoc-toi-crimea-d271803.html