Nga tung bằng chứng J-20 vẫn không có cửa trước Su-57

Chứng kiến màn biểu diễn ấn tượng của tiêm kích tàng hình Chengdu J-20 tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 đã khiến người Nga chẳng thể ngồi yên.

Tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow 2018), Không quân Trung Quốc đã lần đầu tiên cho chiến đấu cơ thế hệ 5 Chengdu J-20 của mình biểu diễn những màn cơ động linh hoạt ở độ cao thấp trước mắt khán giả, qua đó loại bỏ ấn tượng không hay về một tiêm kích tàng hình cục mịch và nặng nề.

Chưa dừng lại ở đó, hôm bế mạc Triển lãm Zhuhai Airshow 2018 thì chiếc J-20 còn trình diễn mở cửa khoang vũ khí chứa đầy tên lửa bên trong, cho thấy nó đã thực sự bước vào tình trạng trực chiến.

Tính đến thời điểm hiện tại, J-20 là chiến đấu cơ thế hệ 5 thứ ba sau F-22 Raptor và F-35 Lightning II đã được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu, trong khi đó mặc dù đi trước nhưng Su-57 vẫn chưa hẹn ngày hoàn thiện.

Mẫu thử T-50-2 với động cơ Izdeliye 30 lắp bên trái xuất hiện trong phóng sự của Kênh truyền hình Zvezda

Trước những nhận xét tương đối tiêu cực về tiến độ hoàn thành chiếc Su-57, Kênh truyền hình Zvezda (Sao đỏ) của Nga vừa thực hiện bộ phim tài liệu với tiêu đề "Từ T-50 đến Su-57" trong đó điểm lại những dấu mốc chính cũng như khẳng định tính năng của chiếc tiêm kích tàng hình này.

Mở đầu bộ phim là hình ảnh mẫu thử T-50-2 mang số hiệu 502, đây chính là chiếc máy bay đang được sử dụng để thử nghiệm động cơ Izdeliye 30 có kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều và tích hợp những đường cắt răng cưa trên cửa xả theo đúng chuẩn thế hệ 5.

Người Nga cho rằng với Izdeliye 30, Su-57 vừa có khả năng bay hành trình siêu âm lại vừa đi kèm với khả năng siêu cơ động mà không chiếc tiêm kích nào có được, vận tốc tối đa của Su-57 khi lắp đầy đủ 2 động cơ này sẽ đạt tới con số Mach 2,6, vượt xa J-20.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố quá trình thử nghiệm động cơ WS-10G thế hệ mới cho J-20 thu được nhiều kết quả tích cực nhưng thực tế tại Zhuhai Airshow 2018 thì J-20 vẫn dùng WS-10B đời cũ, cho thấy thực chất tiến độ hoàn thành động cơ "chuẩn thế hệ 5" của nó chưa hề tiến trước Su-57.

Su-57 có tới 2 khoang vũ khí trong thân với kích thước vô cùng lớn

Một vấn đề nữa mà chiếc Su-57 được chứng minh vượt xa J-20 nằm ở khả năng mang vũ khí, nếu như chiếc J-20 khi "khoe bụng" cho thấy nó chỉ có 1 khoang duy nhất và số lượng mang được chỉ là 4 quả tên lửa PL-15 thì nhìn sang Su-57 sẽ thấy sự cách biệt lớn.

Su-57 là tiêm kích tàng hình duy nhất hiện nay có tới 2 khoang vũ khí chính với kích thước rất rộng, nó đủ không gian chứa tới 4 quả tên lửa hành trình đối đất Kh-59MK hoặc 6 - 8 quả tên lửa không đối không R-77M1.

Chưa dừng lại đó, mặc dù hiện tại có một vách ngăn giữa hai khoang vũ khí nhưng theo đánh giá thì đây chỉ là "đòn gió" của người Nga, kết cấu này hoàn toàn có thể tháo bỏ để giúp Su-57 tích hợp được một tên lửa tấn công mặt đất cỡ lớn như Kh-101.

Chỉ thông qua 2 chi tiết cơ bản nhưng cũng có thể thấy Su-57 vẫn còn duy trì được khoảng cách khá lớn trước J-20, chưa kể hệ thống cảm biến và radar của nó vẫn được đánh giá ưu việt hơn nhiều.

Do vậy Trung Quốc sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn chứng minh J-20 thực sự vượt Su-57.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-tung-bang-chung-j-20-van-khong-co-cua-truoc-su-57-3369296/