Nga tung cảnh báo trực diện khiến Mỹ phải dè chừng ý định rút khỏi Hiệp ước INF

Phát ngôn viên Điện Kremlin hôm 22.10 cho biết, Nga sẽ đáp trả bằng cách phát triển các tên lửa mới để 'khôi phục lại sự cân bằng' trong năng lực quân sự nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước về tên lửa được ký từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP.

Ngày 19.10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ từ bỏ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trong đó cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Hiệp ước INF cấm các tên lửa tầm trung phóng từ đất.

"Điều này có nghĩa là Mỹ không che giấu mà bắt đầu công khai phát triển các hệ thống này trong tương lai. Và nếu các hệ thống này đang được phát triển, thì cần có hành động từ các quốc gia khác, trong trường hợp này là Nga, để khôi phục lại sự cân bằng trong lĩnh vực này" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Đây là một câu hỏi về an ninh chiến lược. Các biện pháp như vậy có thể đặt thế giới vào vòng nguy hiểm hơn".

Việc "khai tử" hiệp ước do Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký năm 1987 làm tăng thêm nguy cơ về sự leo thang chạy đua vũ trang trong bối cảnh quân đội Nga đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong khu vực, theo Politico.

Mátxcơva đã phủ nhận các cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước đồng thời tố Mỹ làm suy yếu thỏa thuận này. Ông Dmitry Peskov cho hay, Mátxcơva trông đợi lời giải thích cụ thể từ Washington về quyết định rút khỏi Hiệp ước INF.

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công tác tại Nga và có lịch gặp các quan chức cấp cao tại Mátxcơva trong ngày 22.10 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm nay (23.10).

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-tung-canh-bao-truc-dien-khien-my-phai-de-chung-y-dinh-rut-khoi-hiep-uoc-inf-637551.ldo