Nga tung hình ảnh dàn vũ khí 'bất khả chiến bại'

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.7 đăng tải một số đoạn phim cho thấy công tác thử nghiệm và vận hành dàn vũ khí hạt nhân lẫn thông thường thế hệ mới của nước này.

Trong Thông điệp Liên bang tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có công bố một loạt vũ khí chiến lược mới, được ông mô tả đủ sức đánh trúng mục tiêu ở bất cứ đâu và vượt qua lá chắn tên lửa Mỹ. Bộ Quốc phòng nước này mới đây đã tiết lộ hình ảnh thực tế của dàn vũ khí này.

Một trong những cảnh quay được đăng tải cho thấy một tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa Kinzhal cất cánh và phóng đi khi đạt độ cao nhất định. Theo hãng tin Interfax, một loạt MiG-31 tuần tra biển Caspi từ tháng 4 đã được trang bị loại tên lửa siêu thanh này.

Tổng thống Putin trước đó giới thiệu Kinzhal có thể bay với vận tốc gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn 2.000km và mang được đầu đạn thường lẫn đầu đạn hạt nhân.

Ngoài Kinzhal, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang chuẩn bị thử tên lửa hành trình có động cơ đẩy hạt nhân Burevestnik (Storm Petrel).

Nga đang chuẩn bị thử tên lửa hành trình có động cơ đẩy hạt nhân Burevestnik (Storm Petrel) - Ảnh: TASS

Cảnh quay ghi lại một vụ phóng tên lửa siêu thanh Avangard cũng được công bố. Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược được trang bị hệ thống lướt siêu thanh, có thể bay với vận tốc gấp 20 lần vận tốc âm thanh (khoảng 24.000km/giờ), trong khi hệ thống tên lửa chống đạn đạo Mỹ đang sử dụng hiện nay chỉ có thể bay với vận tốc 6.400km/giờ.

Tên lửa được thiết kế từ vật liệu composite hoàn toàn mới có thể chịu được nhiệt độ lên tới 2.000 độ C (sức nóng do ma sát khi bay trong bầu khí quyển với tốc độ siêu thanh), sử dụng lò phản ứng hạt nhân để đốt nhiên liệu đẩy tạo ra sức phóng cho tên lửa, vượt trội hơn nhiều với các phương pháp hoạt động của những tên lửa hiện nay.

Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự Nga và là tổng biên tập tạp chí National Defense, từng đánh giá Avangard là thành tựu xuất sắc nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Moscow.

Hình ảnh dàn vũ khí chiến lươc được công bố chỉ vài ngày sau khi hai lãnh đạo Nga - Mỹ bàn về việc tránh để xảy ra chạy đua vũ trang - Ảnh: Reuters

Một vũ khí khác cũng được giới thiệu là tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Đoạn phim Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ghi lại cảnh phóng thử Sarmat từ hầm ngầm.

Theo giới thiệu của Tổng thống Putin, tên lửa này mang được 10 - 15 đầu đạn hạt nhân và “có thể vươn đến bất cứ nơi đâu trên thế giới”.

Hình ảnh dàn vũ khí “bất khả chiến bại” được Moscow công bố chỉ 4 ngày sau khi lãnh đạo hai nước Nga - Mỹ vừa gặp nhau tại Helsinki (Phần Lan). Một trong những nội dung được bàn bạc đến trong cuộc gặp thượng đỉnh này chính là sự cần thiết phải tránh để xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-tung-hinh-anh-dan-vu-khi-bat-kha-chien-bai-92927.html