Nga tung siêu bom FAB-3000 cực lớn vào chiến trường Mariupol?

Sau khi gặp quá nhiều khó khăn trên chiến trường Mariupol, Nga đã quyết định huy động tới vũ khí cực mạnh thời Liên Xô đó là siêu bom FAB-3000.

Trong bối cảnh không thể sớm dứt điểm cụm quân Ukraine phòng thủ trong thành phố cảng Mariupol, Không quân Nga sẽ tung vũ khí cực mạnh là siêu bom FAB-3000 (còn gọi là M46) vào trận chiến nhằm sớm dứt điểm mục tiêu khó hạ này.

Truyền thông Nga cho rằng, loại bom siêu lớn này được lấy ra từ kho dự trữ đặc biệt để nhằm vào các binh sĩ của trung đoàn Azov thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine hiện tại đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Báo chí Nga mới đây đã đăng tải vài hình ảnh về vũ khí này, ở một trong những bức ảnh được giới thiệu, tại hậu cảnh là máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh tầm xa Tu-22M3, nhưng bây giờ nó sẽ là phương tiện mang bom FAB-3000.

Bản thân quả bom nằm trên một xe đẩy được thiết kế để vận chuyển đạn dược cho máy bay. Truyền thông Nga khẳng định bom FAB-3000 (M46) là loại đạn rất đáng tin cậy bất chấp thực tế là vũ khí này đã được chế tạo từ rất lâu.

Bom FAB-3000 được thiết kế để tấn công các cơ sở công nghiệp, đập thủy điện và công trình ngầm. Quả bom siêu lớn nói trên được đưa vào trang bị từ năm 1946, khi Liên Xô chưa có vũ khí hạt nhân.

Quả bom có thiết kế khí động học không đuôi và sử dụng bộ ổn định hình khuyên. Lần cuối cùng loại bom này được Liên Xô sử dụng trong cuộc chiến Afghanistan. Khối lượng của nó là 3.000 kg, và trọng lượng của thuốc nổ lên tới 1.400 kg.

Gần đây, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường mới nhất K029BE (UPAB-1500V). Khối lượng tổng thế 1.525 kg, trọng lượng đầu đạn 1.010 kg. Nhưng dường như điều này là không đủ.

Kho vũ khí của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga còn có những loại bom mạnh hơn nữa: FAB-5000-M54 (trọng lượng 5.247 kg, mang theo 2.210,6 kg thuốc nổ).

Bên cạnh đó, phải đặc biệt nhắc tới bom siêu lớn FAB-9000-M54 (trọng lượng 9.407 kg, mang theo khối lượng thuốc nổ lên tới 4.297 kg) ). Uy lực hơn những quả bom này chỉ là bom hạt nhân chiến thuật.

Mặc dù vậy, phải lưu ý rằng bom FAB-3000 ngoài uy lực cực mạnh thì nó cũng tồn tại những nhược điểm vô cùng lớn và tỏ ra không còn phù hợp trong chiến tranh hiện đại.

Do độ chính xác rất kém, máy bay mang bom FAB-3000 sẽ phải giữ tốc độ chậm và độ cao thấp để quả bom có thể rơi trúng đích. Nếu Tu-22M3 mang theo quả bom này thì mọi ưu thế của nó về tốc độ và tên lửa tầm xa đều biến mất.

Khi đó một mục tiêu như chiếc oanh tạc cơ chiến lược của Nga, hay thậm chí là chính bản thân quả bom sẽ trở thành đối tượng bị phòng không Ukraine đưa vào tầm ngắm, nhất là khi dự đoán được nơi nó sẽ xuất hiện.

Bất chấp Nga tuyên bố đã tiêu diệt toàn bộ năng lực phòng không và không quân của Ukraine nhưng thực tế chiến trường đã chỉ ra lời khẳng định trên là rất thiếu chính xác, điển hình như việc biên đội trực thăng Mi-24 tấn công kho xăng ở Belgorod, hay tiêm kích Su-35S bị bắn rơi.

Nhiều khả năng trong lúc này Quân đội Nga đang phải nghe ngóng về năng lực của phòng không Ukraine trong thành phố Mariupol để quyết định xem liệu họ có thể sử dụng được cặp đôi Tu-22M3 và FAB-3000 hay không.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-tung-sieu-bom-fab-3000-cuc-lon-vao-chien-truong-mariupol-post501010.antd