Nga tung video thu giữ xe bọc thép Mỹ viện trợ cho Ukraine ở Bakhmut

Quân đội Nga tuyên bố đã thu giữ một xe quân sự bọc thép Humvee của Mỹ ở khu vực tiền tuyến Bakhmut sau khi quân Ukraine bỏ lại xe trong lúc rút về các quận miền tây thành phố.

Theo Sputnik, các lực lượng vũ trang Ukraine rõ ràng đã cố gắng dùng pháo phá hủy chiếc xe Humvee trước khi bỏ lại phương tiện. Hậu quả là xe bị hư hại nhẹ.

Đoạn video do nhà chức trách Nga công bố cho thấy bánh xe bị mảnh đạn làm hư hại. Tuy nhiên, vì lốp xe có chèn cao su đặc biệt bên trong nên binh lính Nga đã di chuyển xe thành công.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1980, xe Humvee đã trở thành phương tiện chủ lực của bộ binh Mỹ nhờ thiết kế đa dụng, tính năng di động cao và cấu hình phù hợp mọi nhu cầu quân sự, từ tuần tra, trinh sát, chiến đấu đến đột kích, làm xe cứu thương hay xe chỉ huy. Mẫu xe này hiện có hơn 100 phiên bản và đã được Mỹ xuất khẩu tới 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Xe Humvee có trọng lượng từ 2,3 - 2,7 tấn tùy biến thể. Với chiều dài 4,6m, chiều rộng là 2,1m, xe quân sự này được trang bị động cơ Detroit Diesel V8, dung tích 6,2 lít, công suất 150 mã lực, bố trí ở đầu xe. Với tầm hoạt động 560km, tốc độ di chuyển từ 105 - 144km/h, xe có thể kéo tới 3 tấn và có sức chở từ 1,2 - 2,2 tấn tùy theo phiên bản.

Điểm độc đáo của xe Humvee là khả năng lội nước sâu 76cm trong điều kiện bình thường và tới 1,5m khi được lắp đặt thêm hệ thống hỗ trợ lội nước. Xe được trang bị lớp giáp bọc thép có thể chống lại các vụ nổ tương đương 5,4kg thuốc nổ TNT trước đầu xe hoặc 1,8kg TNT phía sau xe.

Ngoài ra, nhà sản xuất có thể lắp đặt tên lửa chống tăng, súng máy hạng nặng 12,7mm, súng máy hạng nhẹ 7,62mm và cả súng phóng lựu liên thanh trên mẫu xe quân sự này.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-tung-video-thu-giu-xe-boc-thep-my-vien-tro-ukraine-o-bakhmut-2140519.html