Nga tung vũ khí bí mật, dò trúng vị trí trận địa của Ukraine

Tướng Silsky của Ukraine cho biết, Quân Nga đang sử dụng một ứng dụng điện thoại di động đặc biệt, có thể hiển thị tọa độ.

Gần đây, tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng; cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đều đích thân ra tiền tuyến thị sát. Điều đó phát đi những tín hiệu nguy hiểm. Ảnh: RIA.

Khi thế giới bên ngoài đang phân tích về việc liệu quân đội Nga và Ukraine có làm nên chuyện lớn hay không, thì cuộc phản công của quân đội Ukraine dường như đã bắt đầu. Theo CNBC và CNN, có thể Ukraine sẽ phát động cuộc phản công mùa xuân theo hướng Bakhmut và Zaporozhye. Ảnh: RIA.

Hiện quân đội Nga cũng đã sẵn sàng chuẩn bị ngăn chặn các đòn phản công của Ukraine, các tuyến phòng ngự có chiều sâu đã được chuẩn bị; quân số được bố trí ở các tuyến. Nhưng còn một việc quan trọng mà quân đội Nga phải giải quyết nhanh chóng, đó là tràn ngập Bakhmut, trước khi quân đội Ukraine tổ chức phản công. (Hình minh họa: Sputnik)

Chiến dịch tấn công thành phố Bakhmut đã kéo dài hơn nửa năm; theo tuyên bố của điện Kremlin, hơn 90% khu vực này do quân đội Nga kiểm soát, hiện quân đội Ukraine chỉ còn tập trung ở khu đô thị phía tây Bakhmut. (Hình minh họa: CNBC)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine từng đề cập, hướng Bakhmut vẫn là mục tiêu phản công của Ukraine; do vậy trước khi quân đội Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn, quân đội Nga phải nhanh chóng giành được thắng lợi ở Bakhmut. (Hình minh họa: CNBC).

Loại vũ khí sát thủ lớn mà quân đội Nga sử dụng lần này chính là bom nhiệt áp ODAB-500; đây là loại vũ khí được mệnh danh là "sát thủ cuối cùng" trong ngành chế tạo bom thông thường vì có sức công phá và sát thương rất lớn. (Hình minh họa: Front)

Trước đó phía Ukraine đã có ý định triệt thoái khỏi Bakhmut, khi tình hình ở đó được đánh giá là “rất nghiêm trọng”. Nhưng chỉ trong vài ngày, Tổng thống Zelensky bất ngờ thay đổi ý định và ra lệnh cho quân đội Ukraine tiếp tục trụ vững, đồng thời tiếp tục điều quân đến tử thủ Bakhmut. (Hình minh họa: CNN)

Theo một số phân tích cho rằng, có thể lãnh đạo Ukraine tính toán sẽ thu hút và cầm chân được quân Nga ở Bakhmut, giống như Mariupol trước kia, để có cơ hội đánh úp quân Nga từ các hướng khác. Nhưng chính Nga mới là bên “tương kế, tựu kế”, khi biến Bakhmut thành một chiếc “cối xay thịt” với quân Ukraine.(Hình minh họa: Pravda)

Nhưng bây giờ là thời điểm quân đội Nga quyết tâm “dứt điểm” và tràn ngập hoàn toàn Bakhmut. Có thông tin cho rằng, quân đội Nga đã sử dụng bom nhiệt áp ODAB-500 để tấn công vào các vị trí của quân đội Ukrain. (Hình minh họa: Vitaly)

Ngoài việc sử dụng bom nhiệt áp ODAB-500, quân đội Nga còn sử dụng bom lượn có điều khiển UPAB-1500B. Quả bom này nặng hơn 1.500 kg, sức nổ không thua gì bom nhiệt áp ODAB-500. Theo thông tin mới nhất, sở chỉ huy của tiểu đoàn Ukraine mang tên “Sói Da Vinci” đã bị Không quân Nga dùng bom UPAB-1500B thổi bay.(Hình minh họa: Vitaly)

Còn theo Tướng Oleksandr Silsky, Tư lệnh lục quân, kiêm Tư lệnh chiến trường miền Đông Ukraine cho biết, chỉ huy nhóm tấn công vào Bakhmut của Nga, đã sử dụng điện thoại thông minh có phần mềm đặc biệt Alpine Quest GPS, hiển thị tọa độ vị trí trận địa của Ukraine. (Ảnh chụp màn hình/Pravda).

Tướng Silsky cho biết trong một bài phỏng vấn với tờ Pravda rằng, trong một lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga, trên cơ sở một đại đội bộ binh cơ giới, được tăng cường hỏa lực xe tăng, pháo nhiệt áp, súng cối hạng nặng và các đơn vị chống tăng, tạo thành các đơn vị tấn công riêng biệt, nhằm tái chiếm các vị trí đã quân Ukraine đánh chiếm. (Hình minh họa: Telegram)

ÔngSilsky cũng cho biết những khó khăn của Quân đội Ukraine gặp phải, khi quân Nga tích cực sử dụng hỏa lực của các đơn vị xe tăng và pháo binh, gây thiệt hại nặng nề về cho quân đội Ukraine; phá hủy các vị trí trước khi tổ chức xung phong đánh chiếm mục tiêu. (Hình minh họa: Topwar)

Trong các cuộc đột kích, quân Nga nhất định phải sử dụng máy bay không người lái. Nhờ đó, họ có thể điều chỉnh hỏa lực của mình và chỉ huy có hiệu quả. Tướng Silsky lưu ý rằng, khi chiến đấu trong điều kiện đô thị, quân Nga đã sử dụng hỏa lực pháo binh trong một thời gian dài.(Hình minh họa: CNBC)

Tướng Silsky cũng cho biết một chiến thuật nữa của quân Nga chiến đấu trong đô thị: "Một phân đội quân Nga tối đa 10 người, được trang bị vũ khí nhẹ, trực tiếp tấn công mục tiêu; vũ khí hạng nặng hiếm khi được sử dụng. Thường họ sử dụng ba đến bốn đợt xung phong và lực lượng tấn công bị tổn thất sẽ được bổ sung nhanh chóng”.(Hình minh họa: Topwar)

Về điểm cuối cùng của tướng Silsky cho biết: "Tôi chỉ muốn nói với bạn ở đây, quân Nga đã có những cải tiến vượt bậc trong việc tấn công các vị trí phòng ngự của Ukraine trong thời gian qua và họ đã thích ứng rất tốt với chiến trường; đó cũng là khó khăn của quân đội Ukraine trên chiến trường".(Hình minh họa: Cordi)

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-tung-vu-khi-bi-mat-do-trung-vi-tri-tran-dia-cua-ukraine-1849856.html