HLV Park và bài toán +3 tại ASIAD 2018

Tại ASIAD 2018, lực lượng tuyển Olympic Việt Nam phải tuân thủ quy định 20+3, tức 20 cầu thủ U23 + 3 cầu thủ...

Tuyển Olympic Việt Nam cần những cầu thủ kinh nghiệm - Ảnh: Nhật Đoàn

Tại ASIAD 2018, lực lượng tuyển Olympic Việt Nam phải tuân thủ quy định 20+3, tức 20 cầu thủ U23 + 3 cầu thủ trên U23. Với các cầu thủ U23, bộ khung gần như đã được định hình nhưng việc lựa chọn 3 cầu thủ ngoài tuổi U23 chắc chắn HLV Park Hang-seo phải tính toán kỹ.

Lại chờ tài ông Park

Dù còn khoảng 4 tháng nữa ASIAD mới khởi tranh nhưng ngay từ lúc này, công tác nhân sự của tuyển Olympic Việt Nam đã thu hút nhiều chú ý của giới chuyên môn. Theo quy định chung của các giải đấu thuộc hệ thống Olympic, các đội tuyển bóng đá ngoài các cầu thủ độ tuổi U23, được phép gọi thêm 3 cầu thủ ngoài U23, tức theo công thức 20+3. Sau giải U23 châu Á 2018, về cơ bản lực lượng lứa U23 Việt Nam đã được định hình. Có chăng chỉ bổ sung thêm một vài nhân tố mang tính phát hiện của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, việc chọn ba cái tên “quá tuổi” Olympic để bổ sung cho tuyển Olympic Việt Nam là bài toán không dễ giải với HLV Park Hang-seo.

Thực tế, bóng đá Việt Nam vẫn đang có những cầu thủ lớn tuổi chất lượng, trải đều ở cả ba tuyến. Dễ dàng kể ra đây như: Thủ thành Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa); hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Âu Văn Hoàn (TP HCM); tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa) Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Trần Phi Sơn (TP HCM) hay tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)...

Với bằng ấy cái tên, tất nhiên ông Park sẽ phải cân nhắc rất nhiều để đưa ra lựa chọn phù hợp cho ĐT Olympic Việt Nam. “Ông Park là người có kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều đội bóng khác nhau, từng làm trợ lý cho một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới (HLV Guus Hiddink - PV) nên có khả năng nhìn người rất chính xác. Cho đến thời điểm này, kể cả ở U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam, ông Park chọn ai bỏ ai, dùng ai không dùng ai đều rất thuyết phục. Thế nên, tôi tin lần này ông Park cũng sẽ đưa ra quyết định hợp lý”, chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận xét.

Trong khi đó, theo bình luận viên Quang Huy: Về mặt lý thuyết, tuyển Olympic không nhất thiết phải chọn đủ 3 cầu thủ trên U23 nhưng Olympic Việt Nam vẫn nên tận dụng 3 suất này để tăng cường kinh nghiệm cho lứa U23 vốn đang rất tốt. “Tất nhiên, việc lựa chọn còn tùy thuộc vào toan tính trong lối chơi của ông Park ở giải đấu sắp tới”.

Nên tính đường xa

Cũng theo bình luận viên Quang Huy, việc lựa chọn nhân sự ở bất kỳ đội bóng nào, tiêu chí chuyên môn phải đặt lên hàng đầu. Ở trường hợp tuyển Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo nên lấy thêm những cái tên bổ sung được chuyên môn cho lứa U23. “Những cái tên này không cần phải xuất sắc nhất ở độ tuổi ngoài U23 nhưng phải là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ, lấp được những khoảng trống đang tồn tại ở lứa U23. Bên cạnh đó, phải đem đến khác biệt, mới lạ về mặt chuyên môn”.

Đi vào cụ thể hơn, bình luận viên Quang Huy “hiến kế” cho tuyển Olympic Việt Nam nên chọn lựa để đảm bảo mỗi tuyến nên có một cái tên đứng tuổi. “Theo tôi, hàng thủ, tuyến giữa và tiền đạo đều phải có cầu thủ lớn tuổi. Hai vị trí cần ưu tiên là thủ môn và tiền đạo. Tiến Dũng đang chơi tốt nhưng kinh nghiệm và sự lì đòn chưa đủ đảm bảo ở một đấu trường tương đối khắc nghiệt như ASIAD. Tương tự, nếu có một tiền đạo cắm như Anh Đức, cơ hội ăn bàn của Olympic Việt Nam sẽ cao hơn. Vị trí ở hàng thủ và tuyến giữa chỉ cần lựa chọn một bởi về cơ bản hai tuyến này đều đang vận hành rất tốt”.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế thì cho rằng, không nên quá đặt nặng mục tiêu ở ASIAD mà phải hướng tới AFF Cup diễn ra cuối năm nay. “AFF Cup 2018 mới là đấu trường cần ưu tiên, việc một nền bóng đá tiến hay lùi đều nhìn từ đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, tại ASIAD 2018, ông Park nên đưa ra những thử nghiệm nhân sự để phục vụ cho AFF Cup. Lực lượng của U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam hiện đều đã ổn định, tôi kỳ vọng ông Park sẽ có những phát hiện mới mẻ từ nay cho đến ASIAD để có thể bổ sung chất xám cho mục tiêu chinh phục cúp vàng AFF Cup sau 10 năm chờ đợi”.

Hữu Hiệp

Nguồn ANTĐ: http://www.baogiaothong.vn/hlv-park-va-bai-toan-3-tai-asiad-2018-d250587.html