Nga tuyên bố chưa có bất kỳ trường hợp đông máu nào sau tiêm vaccine Sputnik V

Hãng nghiên cứu, chế tạo vaccine Sputnik V cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp đông máu nào trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và tiêm ngừa COVID-19 trên thực tế.

Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện nghiên cứu Gamaleya – đơn vị phát triển Sputnik V - cho biết vaccine này chưa gây ra bất kỳ trường hợp phản ứng phụ nào liên quan đến đông máu. “Kết quả phân tích toàn diện về các sự cố phản ứng phụ trong thử nghiệm lâm sàng và tiêm chủng diện rộng cho thấy, không có bất kỳ trường hợp đông máu nào sau khi tiêm vaccine Sputnik V”, thông cáo của Viện Gamaleya ngày 14/4 nêu rõ.

Cùng thời điểm, Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu dừng vô thời hạn việc sử dụng vaccine AstraZeneca cho chiến dịch tiêm chủng, sau khi ghi nhận một số ca đông máu hiếm gặp tương tự.

Một ngày trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ra khuyến cáo “tạm dừng” việc tiêm chủng với mẫu vaccine do Johnson & Johnson bào chế, sau khi xuất hiện 6 trường hợp đông máu hiếm gặp với những người được tiêm vaccine này, trong khoảng 6,8 triệu liều đã được chủng ngừa ở Mỹ.

Theo Viện Gamaleya, không có lý do gì để đánh đồng độ an toàn của vaccine Johnson & Johnson, AstraZeneca với Sputnik V. Cả ba loại vaccine này đều dựa trên công nghệ vector, sử dụng virus vô hại đưa protein của SARS-CoV-2 vào tế bào người, giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cả ba hãng chế tạo sử dụng cấu trúc và công nghệ khác biệt trong bào chế vaccine.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-chua-co-bat-ky-truong-hop-dong-mau-nao-sau-tiem-vaccine-sputnik-v-20210415100000057.htm