Nga tuyên bố chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa 'bất khả chiến bại' Sarmat

Giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga Dmitry Rogozin cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat có khả năng hạt nhân đang được chuẩn bị thực hiện các thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Một vụ thử tên lửa Sarmat.

Một vụ thử tên lửa Sarmat.

Trên Telegram, ông Rogozin cho biết, tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm xa toàn cầu mạnh nhất thế giới đang được chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm mới và sản xuất hàng loạt.

Đầu tháng 6, người đứng đầu Roscosmos đã thị sát nhà máy Krasmash ở thành phố Krasnoyarsk phía đông Siberia để kiểm tra nỗ lực tiếp tục thử nghiệm và đảm bảo rằng việc sản xuất hàng loạt được xúc tiến thành công.

Tháng 5, ông nói về khả năng tấn công của Sarmat khi cho biết “nó có thể phá hủy một nửa bờ biển của một số lục địa lớn” nếu một quốc gia nào đó có lập trường gây hấn với Nga.

ICBM Sarmat lần đầu được phóng thử thành công vào ngày 20/4 từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, vùng Arkhangelsk. Tổng thống Nga Putin cho biết tên lửa mới này dự kiến sẽ đi vào hoạt động chiến đấu vào cuối năm 2022.

Sarmat – được mệnh danh là Satan2 – được thiết lập để thay thế các hệ thống Voyevoda cũ hơn. Theo tuyên bố trước đó của ông Rogozin, Sarmat là tên lửa mạnh nhất trong lớp này về tầm bắn và đầu đạn. Nó được thiết kế để “bất khả chiến bại” với tất cả các hệ thống phòng không hiện có.

Theo RT

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-tuyen-bo-chuan-bi-san-xuat-hang-loat-ten-lua-bat-kha-chien-bai-sarmat-post600592.html