Nga tuyên bố đã điều chiến đấu cơ MiG-31 đuổi máy bay Na Uy khỏi ADIZ

Một tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Không quân Nga đã cất cánh hộ tống máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm P-3C Orion của Không quân Na Uy trên biển Barents.

Trung tâm kiểm soát Quốc phòng Nga ngày 11/9 cho biết một mục tiêu trên không đã tiếp cận Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Barents. Chiến đấu cơ của Hạm đội Phương Bắc đã được lệnh xuất kích ngăn chặn, hãng tin Ria Novosti cho biết.

Na Uy chưa phản ứng về tin này.

Theo thông tin từ phía Nga, tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã xuất kích và xác định mục tiêu là máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm P-3C Orion của Không quân Na Uy.

Các phi công MiG-31 đã phát thông điệp cảnh báo qua sóng vô tuyến, đồng thời yêu cầu máy bay của Na Uy rời khỏi khu vực ADIZ của Nga. Tiêm kích MiG-31 đã hộ tống phi cơ P-3C cho đến khi nó ra khỏi khu vực ADIZ của Nga.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga trong một nhiệm vụ. Ảnh: Không quân Na Uy.

“Các hành động vi phạm biên giới của Nga là không được phép dưới bất kỳ hình thức nào”, trích tuyên bố của Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga.

Trong tháng 5, MiG-31 của Không quân Nga đã xuất kích ngăn chặn máy bay do thám của Na Uy trên biển Barents

Thời gian gần đây, Nga liên tục phàn nàn về việc các máy bay NATO thường xuyên xâm nhập ADIZ của nước này để tiến hành do thám. Đặc biệt là các máy bay của Mỹ xuất hiện ở khu vực gần biên giới Nga trở nên thường xuyên hơn.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-tuyen-bo-da-dieu-chien-dau-co-mig-31-duoi-may-bay-na-uy-khoi-adiz-post1261858.html