Nga tuyên bố khôi phục sân bay vũ trụ nổi độc nhất vô nhị Sea Launch

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, một nhà điều hành chuyên biệt sẽ được thành lập để phóng tên lửa từ sân bay vũ trụ nổi Sea Launch.

Sân bay vũ trụ nổi Sea Launch hiện nằm ở cảng biển Slavyanka sẽ được khôi phục, cần khoảng 35 tỷ Ruble để thực hiện điều này. Phó Thủ tướng Yuri Borisov đã thông báo với các nhà báo tại diễn đàn Army 2020 hôm 24/8.

Sân bay vũ trụ nổi Sea Launch hiện nằm ở cảng biển Slavyanka sẽ được khôi phục, cần khoảng 35 tỷ Ruble để thực hiện điều này. Phó Thủ tướng Yuri Borisov đã thông báo với các nhà báo tại diễn đàn Army 2020 hôm 24/8.

"Tất nhiên Sea Launch sẽ được khôi phục, tôi đã nói chuyện với Tổng thống về vấn đề này. Tôi đã báo cáo kết quả công việc tạm thời của nhóm công tác được thành lập thay mặt tôi", ông Borisov nói.

"Sơ bộ, số tiền để khôi phục Sea Launch là khoảng 35 tỷ Ruble, và khả năng thành công về mặt thương mại của nó với ít nhất 5 lần phóng mỗi năm, điều này đều có thể làm được", Phó Thủ tướng Nga lưu ý.

“Tôi vừa trở về từ Vladivostok, nơi tôi đích thân đi dạo quanh Sea Launch và con tàu chỉ huy cùng với một nhà lắp ráp thử nghiệm để bàn thảo tiến hành công việc".

"Đây là một cấu trúc độc đáo, không có sản phẩm tương tự trên thế giới, sẽ thật ngu ngốc nếu không khôi phục Sea Launch và không sử dụng các dịch vụ phóng từ nó. Tất cả điều này về mặt kỹ thuật là khả thi", ông Borisov nhấn mạnh.

Ông Borisov kể lại, phía Mỹ trước khi đưa tàu vũ trụ rời căn cứ trước đó là cảng Long Beach (California), theo quy định của pháp luật Mỹ, họ đã loại bỏ thiết bị khỏi tàu chỉ huy và bệ nổi.

"Nhưng đây chủ yếu là thiết bị cung cấp chức năng định vị, nó gắn với công nghệ GPS. Chúng ta có thể thay thế bằng Glonass. Bản thân hệ thống phóng, tức là quá trình nạp, đặt tên lửa và tiếp nhiên liệu ở chế độ tự động đều là công nghệ của Nga”, Phó Thủ tướng nói.

Một nhà điều hành chuyên dụng phải tham gia vào chương trình phóng từ sân bay vũ trụ nổi Sea Launch. "Chúng tôi muốn nhà thầu chuyên trách xử lý dịch vụ phóng. Họ phải điều chỉnh chính xác để phù hợp với thành công thương mại của Sea Launch", ông Borisov nhấn mạnh.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ đó là ai sẽ chịu trách nhiệm chính. “Nhưng tôi nghĩ rằng có một nơi cho Roskosmos, Rosatom và S7 cùng hợp tác làm việc", ông Borisov gợi ý.

Ngoài ra khi trả lời câu hỏi liệu việc khởi động dự án Sea Launch có gây ảnh hưởng tới trung tâm Vostochny ở vùng Amur hay không thì ông Borisov khẳng định sẽ không có sự cạnh tranh quá lớn.

Dự kiến các vụ phóng từ Sea Launch sẽ sử dụng tên lửa đẩy Soyuz-5 đầy hứa hẹn. "Ngày nay, vẫn còn những vấn đề kỹ thuật liên quan đến phương tiện phóng Soyuz-5. Dự kiến với một vài sửa đổi, nó sẽ nằm trên bệ phóng này", ông Borisov nói.

"Tôi sẽ phải xin ý kiến của ủy ban chuyên gia về việc bổ sung thiết kế kỹ thuật sơ bộ cho Soyuz-5, để làm rõ nó sẽ hạ cánh như thế nào trên Sea Launch", ông Borisov nói thêm.

Phó Thủ tướng lưu ý rằng một phần các hoạt động phóng từ Sea Launch nên được thực hiện theo chương trình nhà nước, một phần theo chương trình thương mại, tốt nhất là theo tỷ lệ 50%.

Đồng thời, ông Borisov giải thích các vụ phóng từ sân bay vũ trụ nổi có thể không chỉ dành cho nước Nga. “Các vụ phóng không chỉ của Nga, chúng tôi mở cửa cho khách hàng nước ngoài", Phó Thủ tướng Nga khẳng định.

Được biết Soyuz-5 là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa Zenit do Nga - Ukraine hợp tác chế tạo, trước đây được sử dụng cho các vụ phóng từ Sea Launch. “Theo đặc điểm về trọng lượng và kích thước, Soyuz-5 chỉ đơn giản là có khả năng mang vác tốt nhất", ông Borisov bình luận.

“Theo lệnh của tôi, một ủy ban chuyên gia đã được thành lập, bao gồm nhiều nhóm làm việc, có thủy thủ, thợ đóng tàu chịu trách nhiệm về khả năng khôi phục Sea Launch, xác định những gì cần phải làm".

"Đây là một nhóm chuyên gia toàn diện, họ sẽ hoàn thành công việc cần thiết trong tương lai gần với chất lượng tốt nhất", Phó thủ tướng Borisov tuyên bố.

Vào tháng 6, ông Dmitry Rogozin - Tổng giám đốc Roscosmos đã thông báo rằng các chuyên gia Nga sẽ phải nỗ lực đáng kể để khôi phục sân bay vũ trụ nổi Sea Launch về khả năng hoạt động.

Theo người đứng đầu Roscosmos, trước khi nó được bàn giao cho tập đoàn S7, tất cả các thiết bị điều khiển phóng vào không gian "đã bị xẻ thịt" theo đúng nghĩa đen.

Vào cuối tháng 4, Vladislav Filev - đồng sở hữu và chủ tịch hội đồng quản trị S7 Group, trong cuộc phỏng vấn với Kommersant đã nói rằng Sea Launch, gồm tàu chỉ huy và bệ phóng hiện có mặt tại Viễn Đông vào tháng 3, đã bị đóng băng "cho đến khi tốt hơn".

Được biết sân bay Sea Launch bao gồm bệ phóng nổi Odyssey và tàu chỉ huy. Chương trình hoạt động cho đến năm 2014 với 32 lần phóng tên lửa Zenit được thực hiện từ một địa điểm ngoài khơi bờ biển nước Mỹ.

Tới năm 2014, các hoạt động phóng của Sea Launch bị đình chỉ; vào tháng 9/2016, tập đoàn S7 trở thành chủ sở hữu của tổ hợp tên lửa và vũ trụ. Vào mùa xuân năm nay, tàu chỉ huy và bệ phóng đã di chuyển từ bờ biển nước Mỹ đến Vùng Viễn Đông.

Tàu lắp ráp và chỉ huy Sea Launch Commander tới Primorye vào ngày 17/3 và cập bến nhà máy đóng tàu Slavyansk sau khi làm thủ tục hải quan và vệ sinh, trong khi bệ phóng Odyssey cập cảng vào ngày 30/3.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nga-tuyen-bo-khoi-phuc-san-bay-vu-tru-noi-doc-nhat-vo-nhi-sea-launch-post442336.antd