Nga tuyên bố quyền ra tay trước

Người đứng đầu Hội đồng an ninh trực thuộc Tổng thống Nga Nikolai Patrushev tuyên bố nước này có quyền tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân để tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn nào “ở cả quy mô lớn lẫn quy mô địa phương”. Phát biểu này được đăng trên báo Izvestia vào hôm qua giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở thăm Nga để bàn về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới thay cho Hiệp ước START sắp hết hạn vào cuối năm nay.

Theo ông Patrushev, trong khi Moscow và Washington đã đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân chiến lược, an ninh của Nga vẫn có thể bị đe dọa bởi các cuộc xung đột khu vực và chiến tranh cục bộ. Ông cũng nói rằng Mỹ và NATO, đối thủ của Nga thời Chiến tranh lạnh, vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn. Phát biểu trên đài phát thanh “Tiếng vọng Moscow”, Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin khẳng định chính sách quân sự của Nga không đi ngược lại nỗ lực cắt giảm vũ khí. “Chúng tôi vẫn đang tiến đến việc giảm kho vũ khí hạt nhân”, ông Rogozin nói. T.Q

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091015234009.aspx