Nga tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria

Chỉ vài ngày sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 rơi xuống bờ biển Latakia, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria.

Trong một tuyên bố mới của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nước này sẽ cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Damascus như là một phần của biện pháp an ninh mới sau sự cố máy bay IL-20 bị bắn rơi.

"Trong năm 2013 theo yêu cầu từ phía Israel, chúng tôi đã ngừng giao hệ thống S-300 đến Syria, khi đó quân đội Syria đã được đào tạo để sử dụng hệ thống này. Tình hình đã thay đổi và điều đó không phải do lỗi của chúng tôi", Bộ trưởng Shoigu tuyên bố.

Moscow cáo buộc Israel không thông báo cho phía Nga về cuộc tấn công sắp xảy ra vào ngày 17/9 tại Syria, dẫn đến việc máy bay IL-20 bị bắn rơi bởi tên lửa phòng không S-200 của Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng thực hiện một số biện pháp để đối phó với vụ việc, Bộ này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Theo AMN

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-se-cung-cap-he-thong-phong-thu-ten-lua-s300-cho-syria-127296.html