Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công căn cứ tại Syria

Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Nga, ông Yevgeny Serebrennikov tuyên bố Nga sẽ đáp trả ngay lập tức nếu quân đội nước này bị tên lửa Mỹ tấn công.

Căn cứ không quân Hmeymim của Nga và căn cứ hải quân Tartus, cũng như các quân nhân người Nga được triển khai tại Syria, đang được bảo vệ vững chắc khi Mỹ dự kiến sẽ tiến hành các cuộc không kích ở Syria để đáp trả lại các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công vũ khí hóa học ở thành phố Douma, ông Serebrennikov cho biết.

"Như Bộ Quốc phòng đã tuyên bố, các căn cứ quân sự của Nga ở Hmeymim và Tartus đang được bảo vệ chặt chẽ. Đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng trong trường hợp Mỹ tấn công, tính mạng của các quân nhân Nga sẽ không bị đe dọa. Tôi nghĩ rằng Mỹ hiểu điều này và sẽ không cho phép điều đó xảy ra, bởi vì nếu không, Nga sẽ phản ứng ngay tức khắc, như Tổng tư lệnh quân đội Nga đã nói", ông Serebrennikov cho biết.

Tuần trước, một số cơ quan truyền thông của phe đối lập Syria trích dẫn nguồn tin từ các phe đối lập cho biết quân đội Syria đã phun khí độc clo trong thành phố Douma khiến 70 người thiệt mạng.

Theo các báo cáo, một số nước, kể cả Mỹ, đã cáo buộc Damascus đã dàn dựng vụ tấn công. Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump phát biểu trong một cuộc họp với lãnh đạo quân đội Mỹ rằng ông sẽ thông báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo Mỹ sẽ phản ứng lại vụ việc như nào.

Ngày hôm sau, Mỹ thông báo đang triển khai tàu sân bay USS Harry Truman với máy bay và trực thăng trên tàu và một số tàu khu trục tên lửa từ căn cứ Norfolk của nước này tại bang Virginia tới khu vực Trung Đông.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-se-dap-tra-neu-my-tan-cong-can-cu-tai-syria-75787.html