Nga tuyên bố tấn công hơn 100 trận địa pháo binh Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/6 cho biết quân đội nước này đã tấn công 146 trận địa pháo binh và súng cối của Ukraine, cũng như bắn rơi một tiêm kích Su-25 ở tỉnh Mykolaiv.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong 24 giờ, quân đội nước này đã hạ gục 240 binh lính Ukraine, phá hủy 39 khí tài quân sự, TASS đưa tin.

Không quân Nga cũng đã bắn rơi một tiêm kích Su-25 của Ukraine ở tỉnh Mykolaiv, theo ông Konashenkov.

Phía Nga cho biết lực lượng tên lửa và pháo binh đã bắn trúng 131 đồn chỉ huy, 146 trận địa pháo binh và súng cối, cũng như 579 điểm tập kết nhân lực và khí tài Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ khi phát động “chiến dịch quân sự”, quân đội đã phá hủy 186 máy bay, 129 trực thăng, 3.373 xe tăng và xe bọc thép chiến đấu, 460 hệ thống pháo phản lực, 1.752 pháo dã chiến, 327 hệ thống phòng không, và 3.350 xe quân sự của Ukraine.

Phía Ukraine không xác nhận tuyên bố của Nga.

 Người dân chứng kiến bệ phóng tên lửa đang được vận chuyển gần thành phố Kramatorsk ngày 30/5. Ảnh: Reuters.

Người dân chứng kiến bệ phóng tên lửa đang được vận chuyển gần thành phố Kramatorsk ngày 30/5. Ảnh: Reuters.

Trong ngày 2/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đã kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết chiến tuyến giữa Nga và Ukraine đã trải dài hơn 1.000 km.

Con số 20% được ông Zelensky thông báo trong bối cảnh quân đội Nga đang đạt được thành công nhất định ở vùng Donbas, miền Đông Ukraine, đặc biệt ở hướng Sieverodonetsk.

Thị trưởng Sievierodonetsk Oleksandr Stryuk hôm 1/6 cho biết Ukraine chỉ còn kiểm soát 20% diện tích thành phố. 60% thành phố nằm trong tay quân Nga, trong khi 20% còn lại là khu vực “vành đai trắng” giữa hai chiến tuyến.

Nga tung video pháo kích vào trận địa súng cối của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/5 đăng video khẩu đội pháo D-30 122 mm của lực lượng lính dù Nga tấn công vào trận địa súng cối, khí tài và công sự phòng thủ của Ukraine.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-tuyen-bo-tan-cong-hon-100-tran-dia-phao-binh-ukraine-post1323038.html