Tổng thống Biden kêu gọi sự đồng thuận của lưỡng đảng Mỹ

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ vào ngày 29/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi sự đồng thuận lưỡng đảng Mỹ.

Ông Biden cho rằng sự đồng thuận trong nước đóng vai trò như một phương tiện cần thiết để Mỹ duy trì khả năng cạnh tranh trên toàn cầu, đặc biệt là với Trung Quốc.

Một phiên bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP

Một phiên bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP

“Tôi và Phó Tổng thống Harris thường xuyên gặp gỡ các thành viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại phòng Bầu Dục để thảo luận về “Kế hoạch Việc làm Mỹ”. Tôi hoan nghênh đề xuất riêng của một nhóm thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa về vấn đề này”, Tổng thống Biden gợi nhắc đề xuất do Thượng nghị sỹ Shelley Moore Capito công bố vào tuần trước.

Ông Biden tiếp tục: “Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau. Tôi muốn trình bày trước Quốc hội về kế hoạch của tôi trước khi chúng tôi tiến hành các cuộc thảo luận sâu rộng hơn. Tôi muốn gặp gỡ những người có ý tưởng khác biệt. Chúng tôi hoan nghênh việc đưa ra các ý tưởng và đề xuất. Tuy nhiên phần còn lại của thế giới không chờ đợi chúng ta. Vì thế tôi muốn nói rõ rằng: Việc ngồi yên và không làm gì cả không phải là một lựa chọn. Hãy nhìn xem, chúng ta đã quá quan tâm đến việc cạnh tranh lẫn nhau mà quên đi sự cạnh tranh chúng ta đang có với phần còn lại của thế giới để giành chiến thắng trong thế kỷ 21”.

Tổng thống Biden cũng nhắc lại cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng với Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông nhậm chức. “Ông ấy bày tỏ tham vọng muốn đưa Trung Quốc trở thành quốc gia quan trọng nhất trên thế giới”.

Theo Tổng thống Biden, nước Mỹ sẽ cần phải có sự đồng thuận và các khoản đầu tư lớn để cạnh tranh với các quốc gia khác. Thách thức lớn đối với chính quyền Biden là làm sao để có được sự đồng thuận của Quốc hội. Liệu ông có thể vượt qua các trở ngại để thúc đẩy việc thông qua các ưu tiên lập pháp quan trọng với một Thượng viện 50-50 hay không, vẫn còn là một câu hỏi./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-biden-keu-goi-su-dong-thuan-cua-luong-dang-my-853716.vov