Nga tuyên bố thực hiện thành công cuộc tấn công tại Sievierodonetsk

Nga ngày 19/6 tuyên bố, cuộc tấn công của nước này nhằm vào các cứ điểm của lực lượng Ukraine tại thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine đã được thực hiện thành công.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát một khu vực ở ngoại ô thành phố.

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk ngày 30/5. Ảnh: AFP

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk ngày 30/5. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Cuộc tấn công theo hướng Sievierodonetsk đang được thực hiện thành công”. Theo ông Igor Konashenkov, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Metyolkine, ở ngoại ô phía Đông của thành phố Sievierodonetsk.

“Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine”, ông Konashenkov nói.

Quan chức này cho biết thêm, Nga đã phóng tên lửa hành trình tầm xa Kalibr nhằm vào một trung tâm chỉ huy ở khu vực Dnipropetrovsk, tiêu diệt nhiều tướng lĩnh và sĩ quan Ukraine. Nga cũng đã phá hủy 10 khẩu pháo 155 mm M777 và 20 xe quân sự tại thành phố Mykolaiv của Ukraine do phương Tây cung cấp trong 10 ngày qua. Ngoài ra, tên lửa Iskander của các lực lượng Nga cũng tấn công một nhà máy sửa chữa xe tăng ở Kharkov, phá hủy hai hệ thống phóng tên lửa, ông Konashenkov nói thêm. Hiện Ukraine chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố của Nga./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp))

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-thuc-hien-thanh-cong-cuoc-tan-cong-tai-sievierodonetsk-post951516.vov