Nga ưu tiên việc gia hạn START trong hợp tác với Mỹ

Theo hãng tin Sputnik ngày 5/5, Nga tin rằng việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START) nên được ưu tiên thực hiện sớm trong hợp tác giữa Nga và Mỹ.

Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khi bình luận về ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết một thỏa thuận mới về vũ khí hạt nhân, nói: "Tôi nghĩ rằng công việc ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi và các đồng nghiệp Mỹ nên tập trung là việc gia hạn hiệp ước START (mới) được ký vào năm 2010".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo ông Ryabkov, trước hết cần phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc Washington "loại bỏ một cách giả tạo" các phương tiện chiến lược mang tên lửa. Sau đó, cần gia hạn hiệp ước START (mới) để có thêm thời gian "dự trữ" cho việc thảo luận sẽ làm gì tiếp theo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu vấn đề ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới tương tự như hiệp ước START giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Hiệp ước START mới bắt đầu có hiệu lực vào năm 2011 và sẽ hết hạn vào năm 2021, với khả năng gia hạn thêm 5 năm nữa, một điều mà Moscow luôn ủng hộ.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-uu-tien-viec-gia-han-start-trong-hop-tac-voi-my-93597.html