Nga và Ấn Độ bắt tay chế tạo tên lửa hành trình mới

Một loại tên lửa hành trình siêu thanh có tên gọi BrahMos-II có thể bay nhanh hơn vận tốc âm thanh 7 lần sẽ được Nga và Ấn Độ phát triển trong những năm tới, một cán bộ quản lý Công ty BrahMos AeroSpace cho Thông tấn Sputnik biết hôm 25-8.

Trưởng phòng xúc tiến thị trường của BrahMos AeroSpace, ông Praveen Pathak cho biết tên lửa tầm trung BrahMos-II có thể vươn đến tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh trong 4 đến 5 năm.

Nghiên cứu khoa học đã bắt đầu với sự tham gia của Học viện Hàng không Moscow và một viện khoa học ở Bangalore, ông tiết lộ.

Tên lửa BrahMos. Ảnh: Sputnik

Thông tin trước đây cho biết loại tên lửa hành trình này sẽ tạo nên cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp vũ khí, mặc dù cấu hình chính xác của nó vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện tại, tên lửa BrahMos tầm ngắn bay nhanh hơn vận tốc âm thanh 2,8 lần, ông Pathak cho biết tại Triển lãm Quân sự năm 2017 ở gần Moscow.

Tên lửa BrahMos dài 9 m được phát triển bởi một doanh nghiệp liên danh giữa Ấn Độ và Nga, là một trong những loại hỏa tiễn bay nhanh nhất thế giới, mang đầu đạn thông thường nặng từ 200-300 kg và tầm tấn công đến 290 km.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/nga-va-an-do-bat-tay-che-tao-ten-lua-hanh-trinh-moi-455483/