Nga và Iran kêu gọi thực hiện đầy đủ các Hiệp ước theo định dạng Astana về Syria

Các nhà lãnh đạo Nga và Iran đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được theo định dạng Astana. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo cũng không quên đề cập đến tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ảnh minh họa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc điện đàm mới đây đã thảo luận về tình hình ở Syria trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực xuống thang Idlib.

"Tình hình ở Syria được xem xét trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở khu vực xuống thang Idlib. Hai bên bày tỏ quan điểm chung về sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được theo định dạng Astana, trước hết là đối với cuộc chiến chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria" – trích thông báo từ Điện Kremlin.

Vòng đàm phán cuối cùng (vòng 14) giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran theo định dạng Astana được tổ chức vào ngày 10/11/2019 tại Nur Sultan (Kazakhstan). Tại cuộc họp, các quốc gia đã hoan nghênh sự thành lập của Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva và lên án các nỗ lực tạo ra chính quyền tự trị ở phía đông bắc Syria dưới cái cớ chống khủng bố.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran (JCPOA) cũng đã được nhắc tới trong cuộc điện đàm. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc duy trì thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì an ninh quốc tế.

Vào ngày 5/1/2020, Iran đã công bố giai đoạn cuối cùng về việc cắt giảm nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Teheran sẽ không tuân thủ các hạn chế do JCPOA đặt ra về số lượng máy ly tâm để làm giàu uranium. Vào ngày 14/1/2020, Anh, Đức và Pháp tuyên bố, do các hành động của Iran, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra một cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ JCPOA.

Theo TASS.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-va-iran-keu-goi-thuc-hien-day-du-cac-hiep-uoc-theo-dinh-dang-astana-ve-syria-4068238-d.html