Nga và Mỹ dừng hoạt động thanh tra theo START-3

TASS dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội kiểm soát vũ khí Mỹ Daryl Kimball cho biết, ngày 29-3, Nga và Mỹ đã đình chỉ các hoạt động thanh tra theo khuôn khổ Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) cho tới ngày 1-5.

Theo ông Daryl Kimball, Ủy ban tham vấn song phương Nga-Mỹ cũng hủy bỏ cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 3 này do đại dịch Covid-19.

Theo START-3, Mỹ và Nga sẽ tiến hành thanh tra lẫn nhau 18 lần mỗi năm ở các địa điểm như căn cứ đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm và căn cứ không quân.

Được Nga và Mỹ ký kết vào tháng 4-2010, START-3 là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quy mô lớn mới nhất nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này có thể triển khai. Dù START-3 sắp hết hạn vào tháng 2-2021, song cho tới nay, Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào của Mỹ về đề nghị gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí này.

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-va-my-dung-hoat-dong-thanh-tra-theo-start-3-613808