Nga và Nhật Bản sẽ ký kết một hiệp ước hòa bình trong năm nay?

Sau lời phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra tại Nga, đề cập đến sự thiếu vắng 'bất thường' của một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản, Tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị với Thủ tướng Abe rằng hai nước sẽ ký hiệp ước trên trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2018.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: "Tôi có ý này: chúng ta hãy ký kết một hiệp ước hòa bình, nhưng không phải ngay lập tức mà từ nay tới cuối năm 2018. Không có điều kiện tiên quyết gì cả".

Theo ông Putin, hai nước vẫn sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ sau khi đã ký hiệp ước.

"Tôi cho rằng hiệp ước hòa bình sẽ tạo thuận lợi cho việc giải quyết tất cả các vấn đề mà chúng ta không thể chấm dứt trong 70 năm qua", Tổng thống Nga nói thêm.

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố rằng sự thiếu vắng một hiệp ước hòa bình giữa Moscow và Tokyo là một điều bình thường.

Nga và Nhật Bản chưa ký một hiệp ước hòa bình nào trong hơn 70 năm qua, và như thế có nghĩa là hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh. Tokyo yêu cầu Nga phải trả lại các đảo Iturup, Kounachir, Chikotan và Habomai (đây là các đảo thuộc quần đảo mà Nga gọi là Kuriles) thì mới chấp nhận ký hiệp ước hòa bình. Nhưng Moscow cho rằng quần đảo Kuriles ở miền Nam nước Nga đã được gắn liền với thời Liên Xô sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ này là không thể chối cãi.

G.K

Theo Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-va-nhat-ban-se-ky-ket-mot-hiep-uoc-hoa-binh-trong-nam-nay-514588.html