Nga và quân đội Syria tiêu diệt 32.000 phiến quân trong 7 tháng qua

Ngày 11.12.2017, tư lệnh trưởng lực lượng vũ trang Nga tại Syria, thượng tướng Sergey Surovikin trong bản báo cáo tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ không quân Kmeimim cho biết không quân Nga và quân đội Syria tiêu diệt 32.000 tay súng khủng bố trong 7 tháng qua.

Tư lệnh trưởng lực lượng viễn chinh Nga, tướng Surovikin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ở Syria trước 2 tổng thống Nga - Syria - ảnh video

Tư lệnh trưởng lực lượng viễn chinh Nga, tướng Surovikin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ở Syria trước 2 tổng thống Nga - Syria - ảnh video

Tướng Surovikin nói: " Trong 227 ngày qua, quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của không quân Nga đã giải phóng hơn 67.000 km2 lãnh thổ, hơn 1.000 địa bàn dân cư, 78 mỏ dầu và khí đốt và 2 mỏ quặng photphat. Máy bay chiến đấu thực hiện 6.956 lần xuất kích, trực thăng chiến đấu hơn 7.000. Hơn 32.000 tay súng khủng bố, 394 xe tăng và hơn 12.000 trang thiết bị quân sự khác bị phá hủy ".

Tường Surovikin thông cáo bắt đầu chiến dịch rút quân khỏi Syria.

"Sau khi hoàn thành chiến dịch đánh bại IS trên lãnh thổ Syria, các đơn vị quân đội Nga nhận được lệnh và bắt đầu rút quân, số lượng gồm 25 máy bay chiến đấu các loại (23 máy bay chiến đấu và 2 trực thăng Ka-52) cùng các lực lượng quân cảnh, cơ quan chỉ huy tham mưu tác chiến, bệnh viện dã chiến và trung tâm rà phá bom mìn", tướng Surovikin cho biết. Ông khẳng định: "Lực lượng còn lại đủ khả năng giải quyết các nhiệm vụ một cách hiệu quả".

Môt điều thú vị là tháp tùng tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong cuộc gặp tổng thống Vladimir Putin lại là thiếu tướng Suheil Al-Hassan. Ông là tư lệnh trưởng lực lượng Tiger, một trong những đơn vị tác chiến hiệu quả nhất trên chiến trường Syria và được sự yểm trợ trực tiếp của lực lượng không quân Nga trên chiến trường.

Toàn cảnh chuyến viếng thăm tổng thống Nga Putin căn cứ không quân Khmeimim ở Syria - video Ruptly

QA

Quang Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-khong-quan-nga-diet-hon-32000-tay-sung-khung-bo-149606.html