Nga và Saudi Arabia đạt thỏa thuận 'ngầm', giá dầu hạ nhiệt

Nga và Saudi Arabia đã đạt được một thỏa thuận riêng về tăng sản lượng cung cấp dầu nhằm hạ nhiệt thị trường trước khi tham khảo ý kiến các thành viên còn lại của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin riêng vào sáng 4-10.

Ảnh: Reuters.

Lúc 01 giờ 04 phút (giờ GMT), giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,44 USD/thùng, tương đương giảm 0,5%, đạt 85,85 USD/thùng. Trong phiên ngày 3-10, giá dầu Brent có lúc đạt 86,74 USD/thùng, đạt mức cao nhất của 4 năm.

Tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao sau giảm 0,30 USD/thùng, tương đương giảm 0,4%, đạt mức ở 76,11 USD/thùng.

Theo báo cáo công bố ngày 3-10 của Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng thêm khoảng 8 triệu thùng lên mức 404 triệu thùng.

Dữ liệu mới đã vượt qua mức dự đoán của giới tài chính…nhìn chung giá dầu sẽ hạ nhiệt”, Trưởng bộ phận giao dịch của sàn Oanda (Singapore) Stephen Innes cho biết.

Ngày 3-10, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih tuyên bố nước này đã nâng sản lượng lên mức 10,7 triệu thùng/ngày trong tháng 10 và sẽ tiếp tục nâng sản lượng trong tháng 11. Mức kỷ lục của sản lượng dầu Saudi Arabia là 10,72 triệu thùng/ngày thiết lập vào tháng 11-2016.

Từ năm 2017, OPEC và đối tác, bao gồm Nga, đã hạn chế sản lượng để giải quyết tình trạng thừa dầu. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2018, dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, OPEC và Nga đã nới hạn chế sản lượng để giảm bớt tốc độ tăng của giá dầu.

Giá dầu vẫn tăng mạnh gần đây do thị trường cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ khiến nguồn cung dầu từ nước này giảm mạnh và vượt quá khả năng bù đắp của OPEC.

* OPEC tăng sản lượng dầu sau nhiều tranh cãi

KHÁNH GIANGTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-thitruong/item/37815502-nga-va-saudi-arabia-dat-thoa-thuan-ngam-gia-dau-ha-nhiet.html