Nga và Syria tiến hành cuộc tấn công chống khủng bố lớn nhất trong năm

Lực lượng Syria và Nga vừa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong năm vào địa bàn trọng yếu Khan Sheikhoun ở phía Nam tỉnh Idlib của Syria.

Một chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga

Một chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga

Một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama cho biết, các lực lượng Nga và Syriađã tiến hành hơn 30 cuộc không kích vào thị trấn Khan Sheikhoun, nhắm vào một số địa điểm có sự hiện diện của nhóm phiến quân thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham.

Theo nguồn tin kể trên, Không quân Nga và Syria tiến hành cuộc không kích trên nhằm đáp trả cuộc tấn công dữ dội của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-Izza nhắm vào căn cứ Mhardeh của quân đội chính phủ Syria trước đó.

Thị trấn Khan Sheikhoun bị nhóm phiến quân Jabhat Al-Nusra (Mặt trận Al-Nusra và Lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) chiếm giữ trong một cuộc tấn công vào Idlib hồi năm 2014.

[VIDEO] Những đợt không kích dữ dội của lực lượng Nga và Syria xuống thị trấn ở miền nam Idlib:

Vũ Lâm

AMN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-va-syria-tien-hanh-cuoc-tan-cong-chong-khung-bo-lon-nhat-trong-nam-543654.html