Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường xây dựng căn cứ quân sự tại Syria

Các lực lượng vũ trang Nga đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở miền bắc Syria sau khi đạt được thỏa thuận với Lực lượng Dân chủ Syria (SDS), với thành phần gồm chủ yếu là các chiến binh người Kurd.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo ấn phẩm Al-Masdar News của Lebanon, căn cứ quân sự mới của Nga được triển khai tại thị trấn biên giới Amudeh. Các thiết bị kĩ thuật hạng nặng đã bắt đầu được chuyển đến khu vực này.

Theo nhận định của các chuyên gia, căn cứ sẽ đóng vai trò như một điểm quan sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, quân đội Nga đang có hai căn cứ ở tỉnh Al-Hasaka, trong đó căn cứ chính là sân bay Al-Camishli.

Theo ấn phẩm Al-Ihbariya, Ankara cũng đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra hai cơ sở quân sự mới ở vùng lân cận thành phố Ras al-Ain, phía đông bắc Syria, tại các làng Al-Tulan và Al-Kanhir thuộc tỉnh Al-Hasaka.

Trước đó, vào tháng 10, các trận chiến đã nổ ra giữa quân đội Syria và phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình quân đội Syria triển khai lực lượng. Nguyên nhân là do các lực lượng quân đội Syria đã chiếm vị trí tại khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-va-tho-nhi-ky-tang-cuong-xay-dung-can-cu-quan-su-tai-syria-4051148-d.html