Nga và Trung Quốc từ chối ngừng xuất khẩu dầu sang Triều Tiên

Hoa Kỳ đã thất bại trong việc yêu cầu các nước dừng xuất khẩu thêm dầu trong năm nay sang Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về cáo buộc của họ được đưa ra cuối tuần trước, để phủ quyết đề xuất được Washington trình lên LHQ nhằm ngăn cấm việc gửi các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang Bình Nhưỡng.

Cuối tuần trước, Hoa Kỳ đã nói với 14 đối tác của Hội đồng Bảo an rằng "Triều Tiên đã vi phạm hạn ngạch nhập khẩu dầu tinh chế của Liên hợp quốc cho năm 2018" do tình trạng vận chuyển trái phép dầu cho Triều Tiên theo đường biển. Bằng chứng được Mỹ trưng ra là một báo cáo tình báo với những hình ảnh vệ tinh cho thấy 89 tàu dầu đã cặp bến tại Triều Tiên kể từ đầu năm 2018.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-va-trung-quoc-tu-choi-ngung-xuat-khau-dau-sang-trieu-tien-509355.html