Nga và Trung Quốc ủng hộ nỗ lực tập thể trong vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết Nga và Trung Quốc ủng hộ tăng cường các nỗ lực chính trị-ngoại giao tập thể nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử động cơ tên lửa ở bãi phóng vệ tinh Sohae. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết Nga và Trung Quốc ủng hộ tăng cường các nỗ lực chính trị-ngoại giao tập thể nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thông cáo này được đưa ra sau cuộc gặp đồng Chủ tịch Đối thoại Nga-Trung Quốc về an ninh ở Đông Bắc Á là Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Trợ lý (hàm Thứ trưởng) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Kun Xuanwu.

Theo nguồn tin trên, tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tình hình tại Đông Bắc Á nói chung.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường những nỗ lực chính trị-ngoại giao tập thể nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng và khởi động tiến trình làm giảm bớt cẳng thẳng quân sự-chính trị tại Đông Bắc Á nói chung, qua đó giúp tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết vấn đề hạt nhân và nhiều vấn đề khác trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-va-trung-quoc-ung-ho-no-luc-tap-the-trong-van-de-trieu-tien/462268.vnp