Nga và Ukraine giằng co ở Zaporizhzhia, Bulgaria lo ngại xung đột toàn cầu

Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt ở Zaporizhzhia. Bulgaria cho rằng việc phương Tây liên tục viện trợ vũ khí cho Kiev sẽ tạo ra một cuộc xung đột toàn cầu.

Theo CNN, trong ngày 21/1 (giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã ngăn chặn các nỗ lực tiến công của đối thủ ở phía nam Zaporizhzhia.

"Chúng ta đã ngăn chặn các cuộc tập kích ở gần Avdiivka. Dù đã tăng cường sử dụng máy bay chiến đấu, đối thủ vẫn không thể giành được lợi thế ở Zaporizhzhia", thông báo của Ukraine cho biết.

Binh lính Ukraine ở Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine ở Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Ukraine tại nhiều khu vực ở Zaporizhzhia.

"Các đơn vị thuộc Quân khu miền Đông đã giành được nhiều vị trí quan trọng ở Zaporizhzhia. Chúng ta đã khiến đối thủ tổn thất hơn 30 binh lính, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 pháo tự hành và 1 lựu pháo trong vòng 24h qua", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Bulgaria lo ngại xung đột toàn cầu

Theo TASS, trong ngày 21/1 (giờ địa phương), Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cảnh báo, việc phương Tây liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine có thể dẫn tới một cuộc xung đột toàn cầu.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: TASS

"Việc Kiev liên tục nhận được hỗ trợ quân sự cho thấy cuộc xung đột Ukraine sẽ tiếp tục cho tới khi một bên bị đánh bại hoàn toàn. Điều này có thể dẫn tới những nguy cơ như xung đột toàn cầu hay chiến tranh hạt nhân. Bulgaria sẽ không gửi thêm vũ khí tới Ukraine, việc này giống như dập lửa bằng xăng vậy", ông Radev nói.

Cũng theo Tổng thống Bulgaria, cuộc xung đột Ukraine đang khiến nhiều nước châu Âu dần trở nên kiệt quệ, đồng thời gây ra những vấn đề kinh tế toàn cầu.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-va-ukraine-giang-co-o-zaporizhzhia-bulgaria-lo-ngai-xung-dot-toan-cau-2103477.html