Nga: Vẫn chưa rõ số phận của 72 người tại nhà máy điện gặp sự cố

Hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn tin mới nhất từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cho biết tính đến sáng 18/8, số người thiệt mạng trong sự cố xảy ra tại nhà máy thủy điện lớn nhất nước Nga ở vùng Kha-ca-xi-a (Khakassia) thuộc Xi-bi-ri (Siberi) ngày 17/8 là 11 người, cùng 15 người bị thương. Tất cả những nạn nhân này đều là công nhân nhà máy.

Ban lãnh đạo nhà máy cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ số phận của 72 người, được cho là có mặt trong nhà máy vào thời điểm xảy ra sự cố. Vụ việc cũng gây tình trạng mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực ở Xi-bi-ri, do 3 tổ máy của nhà máy điện trên hoàn toàn bị phá hủy. Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) đã gọi đây là một thảm họa, trong khi Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả sự cố, do Phó Thủ tướng I-go Xê-trin (Igor Sechin) đứng đầu. Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Xéc-gây Sôi-gu (Sergey Shoygu ) cũng đã tới ngay hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố. Hiện gần 300 người, trong đó có hơn 200 nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đang tích cực tham gia tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả vụ thảm họa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đã khắc phục hoàn toàn sự cố này có thể phải mất gần 4 năm. Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn "Thủy điện Nga" đánh giá sự cố này gây thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ rúp/tháng cho nhà máy thủy điện trên./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=355950&co_id=30127